Barcelona đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ ngay trước trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid, khi khoảng 60 nhân viên quyết định đình công sau khi các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo đội bóng không đạt kết quả.
Theo thông tin mới nhất ngày 23/10, nhóm nhân viên làm việc theo hợp đồng thường xuyên nhưng không liên tục của Barcelona đã xác nhận duy trì cuộc đình công kéo dài từ 0h00 ngày 23/10 đến 6h00 ngày 26/10 (giờ Tây Ban Nha). Đáng chú ý, khoảng thời gian này trùng với trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid tại sân Spotify Camp Nou vào ngày 25/10, khiến công tác tổ chức trận đấu đứng trước những thách thức không nhỏ.
Nguyên nhân bắt nguồn từ những bất đồng kéo dài liên quan đến điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và tình trạng thiếu nhân sự. Đại diện người lao động cáo buộc Barcelona không thực hiện đầy đủ một số thỏa thuận, đồng thời liên tục cắt giảm nhân sự và chuyển nhiều công việc sang các đơn vị bên ngoài. Hiện nhóm lao động này chỉ còn khoảng 60 người, trong khi họ cho rằng cần từ 90 đến 95 nhân viên để đáp ứng yêu cầu vận hành.
Đáng chú ý, những nhân viên tham gia đình công đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong ngày thi đấu, bao gồm kiểm soát lối vào sân, hỗ trợ khán giả, xử lý vấn đề vé, điều phối khu vực VIP và phục vụ công tác truyền thông. Vì vậy, cuộc đình công không chỉ có khả năng ảnh hưởng đến El Clasico mà còn tác động tới các hoạt động tại sân Johan Cruyff và nhà thi đấu Palau Blaugrana.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi cuộc hòa giải tại Tòa án Lao động Catalonia kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Đại diện người lao động khẳng định Barcelona chưa đưa ra những cam kết cụ thể nhằm giải quyết tranh chấp. Họ cũng chỉ trích đề xuất duy trì các dịch vụ thiết yếu của CLB vì cho rằng phạm vi công việc quá rộng.
Dù vậy, Barcelona khẳng định trận đại chiến với Real Madrid vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đội chủ sân Camp Nou tuyên bố có đủ năng lực tổ chức, xử lý những tình huống phát sinh và bảo đảm hoạt động bình thường mà không vi phạm quyền đình công của người lao động.
















