Truyền thông Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh khả năng dứt điểm thiếu hiệu quả của ĐT Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sút nhiều gấp đôi Malaysia nhưng vẫn trắng tay.
Nội dung chính
Báo Thái chỉ ra nghịch lý của ĐT Việt Nam
Thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 khiến ĐT Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan dành sự chú ý đáng kể cho màn trình diễn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là sự chênh lệch giữa số cơ hội tạo ra và hiệu quả dứt điểm.
Theo Thairath, thế trận giữa Việt Nam và Malaysia không có sự khác biệt quá lớn về khả năng kiểm soát bóng. ĐT Việt Nam đạt 51%, trong khi Malaysia có 49%. Tuy nhiên, thống kê ở khâu dứt điểm lại xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý.
Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh: “Việt Nam có 14 cú sút nhưng chỉ 4 lần trúng đích.” Trong khi đó, Malaysia chỉ thực hiện 7 pha dứt điểm nhưng có tới 3 lần đưa bóng hướng trúng khung thành.
Như vậy, tỷ lệ những cú sút đi trúng đích của ĐT Việt Nam chỉ đạt khoảng 29%, thấp hơn khá nhiều so với con số gần 43% bên phía Malaysia. Dù dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ, Việt Nam chỉ hơn đúng một lần sút trúng mục tiêu.
Thairath tiếp tục chỉ ra sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Malaysia không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại có được điều quan trọng nhất là bàn thắng. Phút 62, Fergus Tierney xoay người dứt điểm đánh bại Patrik Lê Giang, ghi bàn duy nhất của trận đấu và mang về chiến thắng 1-0 cho “Hổ Malay”.
Đáng nói, vấn đề dứt điểm không chỉ xuất hiện ở trận gặp Malaysia. Trước Thái Lan, ĐT Việt Nam cũng thực hiện 12 cú sút nhưng chỉ 4 lần đưa bóng trúng đích. Ngược lại, “Voi chiến” có tới 7 cú sút trúng mục tiêu sau tổng cộng 9 lần dứt điểm.
Truyền thông Thái đặc biệt nhắc tình huống VAR
Trong khi Thairath tập trung vào hiệu quả tấn công, Siam Sport lại dành sự chú ý cho bước ngoặt ở phút 72.
Lê Văn Đô đi bóng trong vòng cấm rồi ngã xuống sau tình huống tranh chấp với Harith Haiqal. Trọng tài ban đầu lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, mở ra cơ hội rất lớn để ĐT Việt Nam gỡ hòa.
Tuy nhiên, sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình VAR, trọng tài thay đổi quyết định bởi xác định hậu vệ Malaysia đã chạm bóng trước. Siam Sport mô tả khá chi tiết tình huống Việt Nam bị hủy quả phạt đền này trong bài tường thuật trận đấu.
Sau thời điểm đó, ĐT Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép lớn lên phần sân Malaysia nhưng không thể tìm được bàn gỡ.
Việc thiếu Nguyễn Xuân Son cũng khiến khả năng kết thúc các đợt tấn công của Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Hai trận quan trọng nhất gặp Thái Lan và Malaysia đều cho thấy đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn có thể kiểm soát bóng, đưa bóng tới khu vực nguy hiểm nhưng thiếu một chân sút đủ sắc bén để biến ưu thế thành bàn thắng.
Thất bại trước Malaysia vì thế không chỉ khiến ĐT Việt Nam đứng thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn phơi bày bài toán quan trọng HLV Kim Sang Sik cần giải quyết trước những mục tiêu lớn tiếp theo.














