Barcelona được cho là đã đưa Mikel Arteta vào danh sách ứng viên tiềm năng, trong trường hợp nhà cầm quân người Đức quyết định rời CLB khi hợp đồng của ông đáo hạn vào năm 2027.
HLV Hansi Flick đang trải qua giai đoạn 18 tháng vô cùng thành công tại Camp Nou, trong bối cảnh Barcelona hiện được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch La Liga mùa này, qua đó hướng tới danh hiệu quốc nội thứ 2 liên tiếp.
Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan tỏ ra rất hài lòng với công việc của Flick và mong muốn sớm gia hạn hợp đồng với cựu thuyền trưởng Bayern Munich nhằm giữ ông gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh Flick có thể từ chối đề nghị mới để rời CLB sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối mùa 2026/27, Barcelona cũng đã chủ động xây dựng danh sách các phương án thay thế tiềm năng.
Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), Barcelona đã xác định hai cái tên ưu tiên hàng đầu là cựu HLV Luis Enrique và Mikel Arteta. Enrique, người vừa giúp Paris Saint-Germain lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Champions League ở mùa giải trước, từng có ba năm dẫn dắt Barcelona. Trong quãng thời gian này, ông mang về tổng cộng 8 danh hiệu trước khi chia tay đội bóng vào năm 2017.
Ở chiều ngược lại, Arteta cũng đang có quãng thời gian làm việc khá thành công tại Arsenal, dù chưa giành thêm danh hiệu lớn nào kể từ chức vô địch FA Cup 2020 sau chiến thắng trước Chelsea. Dẫu vậy, “Pháo thủ” hiện nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Champions League mùa này, đồng thời đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 7 điểm so với đội bám đuổi.
Arteta có rời Arsenal?
Giống như Flick, hợp đồng hiện tại của Arteta cũng sẽ đáo hạn vào năm 2027 và ông vẫn chưa tiến hành các cuộc đàm phán gia hạn với Arsenal.
Khi được hỏi vào tháng 12 liệu có cân nhắc ký hợp đồng mới tại sân Emirates hay không, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ:
“Có, nhưng điều quan trọng là hiện tại. Rất nhiều thứ cần phải diễn ra trong vài tháng tới để tôi xứng đáng với điều đó. Tôi nghĩ một HLV phải liên tục chứng minh mình xứng đáng được ở lại vào ngày mai. Điều đó thể hiện qua cách bạn phản ứng, cách bạn phát biểu, cách bạn bước vào phòng thay đồ, thông điệp bạn truyền tải và mức độ các cầu thủ tin tưởng, làm theo bạn.
Tôi luôn nói rằng sự ủng hộ là rất cần thiết. Từ ban lãnh đạo và giới chủ, tôi đang nhận được điều đó. Nhưng cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ. Bạn mở cánh cửa phòng thay đồ, đối diện họ, nói chuyện với họ, và bạn sẽ thấy họ chăm chú lắng nghe hay thờ ơ ngủ gật.
Suốt 6 năm qua, tôi chỉ thấy những cầu thủ có tinh thần tập trung cao độ, khao khát học hỏi và sẵn sàng cống hiến hết mình cho tập thể. Chính điều đó giúp tôi tiếp tục công việc này, không phải vì lý do nào khác. Và tất nhiên, còn là việc giành thật nhiều chiến thắng.Đó là con đường duy nhất để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này.”
Hoàng Cầm


















