Quảng cáo

LĐBĐ Indonesia phủ nhận tin Việt Nam là hạt giống số 1 ở AFF Cup 2022

Thứ ba, 23/08/2022 07:28 AM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Indonesia (PSSI) xác nhận rằng họ chưa nhận được thông tin chính thức nào về các nhóm hạt giống tại AFF Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Chiều 22/8, rất nhiều trang tin trong nước cũng như khu vực cho rằng ở AFF Cup 2022, các đội bóng được chia thành 5 nhóm hạt giống. Tuyển Việt Nam và Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số một. Indonesia và Malaysia được xếp vào nhóm hạt giống số 2.

Trong khi đó, Singapore, đội vào bán kết ở AFF Cup 2020, chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3. Myanmar, Campuchia thuộc nhóm số 4 và Lào, Timor Leste hoặc Brunei cùng thuộc nhóm số 5. Trong đó, Timor Leste và Brunei sẽ thi đấu play-off để chọn ra đội thứ 10 dự AFF Cup 2022.

avvv]
Kết quả chia nhóm hạt giống AFF Cup 2022 (Nguồn: Asean Football)

Được biết, việc xác định kết quả phân nhóm ở AFF Cup được tính dựa trên thành tích của 2 kỳ gần nhất. Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào bán kết tại kỳ AFF Cup 2020, trong khi đó Indonesia bị loại từ vòng bảng ở giải đấu năm 2018 và vào chung kết năm 2020.

Tuy nhiên khá bất ngờ khi Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi, cho biết trên CNN Indonesia: “Chúng tôi không nhận được thông báo chính thức nào từ AFF về việc phân chia các nhóm trong lễ bốc thăm AFF Cup 2022”.

Giám đốc công nghệ của PSSI, Indra Sjafri cũng đưa ra phát biểu tương tự. Ông Sjafri tuyên bố: “Đến nay, vẫn chưa có công văn chính thức nào từ AFF thông báo về vị trí bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 ngoài các thông tin trên mạng xã hội”.

va
Ông Yunus Nusi (phải), tổng thư ký LĐBĐ Indonesia

Chia sẻ với báo chí nước nhà, các quan chức PSSI cũng khẳng định họ chờ đợi một văn bản chính thức từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) trước khi đưa ra những bình luận tiếp theo. Indonesia và Việt Nam được nhắc đến nhiều bởi trước đó, AFF cũng thừa nhận phải cân nhắc xem trong hai cái tên này, họ sẽ xếp đội nào vào nhóm 1 cùng Thái Lan.

Giải đấu năm nay sẽ mang tên AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. AFF sẽ tổ chức lễ bốc thăm chính thức tại Bangkok, Thái Lan vào lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 8. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện hội đồng AFF, các liên đoàn thành viên, nhà tài trợ và đại diện một số đội tuyển.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau World Cup 2022 tại Qatar. Ở AFF Cup 2020, các đội thi đấu tập trung tại Singapore do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lúc này, khi các hoạt động trở lại bình thường, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà - sân khách như trước đây.

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo