Quảng cáo

ĐT Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với 4 đối thủ tại bảng B AFF Cup 2022

Thứ ba, 30/08/2022 16:10 PM (GMT+7)
A A+

Xét về thành tích đối đầu, ĐT Việt Nam đang vượt trội so với 4 đối thủ chung bảng B AFF Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Chiều 30/8 tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á – AFF Cup 2022. Những lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng các đội Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào.  Trong khi đó bảng A có sự hiện diện của Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Đông Timor/Brunei.

ĐT Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với 4 đối thủ tại bảng B AFF Cup 2022 179965
ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào

Bảng đấu của Việt Nam không quá dễ thở khi cả 4 đối thủ đều đang cho thấy sự tiến bộ thời gian gần đây. Tuy nhiên nếu xét về thành tích đối đầu với họ trong quá khứ, thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền hy vọng vào 1 kết quả tốt, cụ thể là vượt qua vòng bảng và ghi tên mình vào bán kết.

Với Malaysia, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 22 lần trong quá khứ. ĐT Việt nam áp đảo hoàn toàn với 14 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua duy nhất 5 trận. Đáng nói, thất bại gần nhất của “những chiến binh sao vàng” trước Malaysia đã cách đây 7 năm tại AFF Cup 2014. Khi đó chúng ta để thua ở bán kết lượt đi với tỷ số 2-4.

ĐT Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với 4 đối thủ tại bảng B AFF Cup 2022 179972
Trận thua gần nhất của ĐT Việt Nam trước Malaysia đã cách đây 7 năm

Singapore đang cho thấy nỗ lực vươn mình mạnh mẽ tại Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2020, “The Lions” đã vào tới bán kết và chỉ để thua đầy nuối tiếc trước Indonesia. Tuy nhiên nếu so sánh với ĐT Việt Nam, đã 22 năm đội bóng này chưa thể đánh bại “binh đoàn rồng vàng”. Lần gần nhất Singapore vượt qua Việt Nam đã từ Tiger Cup 1998.

ĐT Việt Nam cũng đang có thành tích vượt trội trong những lần so tài với ĐT Myanmar. Thống kê chỉ ra 10 lần đụng độ gần nhất, Việt Nam thắng tới 7 trận, hòa 2 và thua duy nhất 1 trận. Trận thua duy nhất của ĐT Việt Nam trước đối thủ này đã từ năm 2008 trong 1 trận giao hữu, không phải 1 giải đấu chính thức.

ĐT Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với 4 đối thủ tại bảng B AFF Cup 2022 179973
Trong 10 lần đụng độ Myanmar, ĐT Việt Nam thua duy nhất 1 trận

Cuối cùng là ĐT Lào, chưa bao giờ Lào được coi là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Dù có sự tiến bộ đáng ghi nhận trong 1 vài năm trở lại đây tuy nhiên đội bóng “xứ vạn tượng” vẫn không phải đối thủ xứng tầm với ĐT Việt Nam. 11 trận đã đấu, ĐT Việt Nam thắng 10 và hòa duy nhất 1 trận. 

Nhìn vào những số liệu thống kê kể trên có thể thấy sự vượt trội của ĐT Việt Nam và cửa vào bán kết đang rộng mở với chúng ta. Tuy nhiên thầy trò ông Park sẽ phải thi đấu tập trung qua từng trận đấu để hiện thực hóa tham vọng này. Theo kế hoạch, AFF Cup sẽ diễn ra từ 23-12-2022 đến 22-1-2023.

AFF Cup 2022 sẽ quay trở lại thể thức thi đấu cũ. Theo đó, mỗi đội sẽ đá bốn trận vòng bảng, gồm hai trận sân khách và hai trận sân nhà theo mã bốc thăm đã được định sẵn. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội sẽ đá hai lượt đi và về trên sân nhà, sân khách. 

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT