Quảng cáo

ĐT Qatar nhận cú sốc lớn, bị chỉ trích thậm tệ trước thềm World Cup 2022

Thứ tư, 21/09/2022 12:02 PM (GMT+7)
A A+

Ngày khởi tranh World Cup 2022 đang đến gần tuy nhiên sự chuẩn bị của đội chủ nhà Qatar là không mấy ấn tượng và đang khiến NHM nước này lo lắng.

Nghe nội dung bài viết

ĐT Qatar là một trong 6 đại diện châu Á góp mặt tại VCK World Cup 2022. Đội bóng này chính là chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 222 sắp tới. Lúc này Qatar đang tích cực rèn quân để chuẩn bị cho lần đầu tiên dự World Cup. Qatar dự định thi đấu giao hữu với Bolivia nhưng do đối thủ từ chối phút chót nên U23 Croatia được chọn thay thế.

U23 Croatia không phải đối thủ quá mạnh khi đội hình của họ đa phần là các cầu thủ trẻ độ tuổi U21 và đang thi đấu trong nước. Đáng chú ý, U23 Croatia từng gặp U23 Việt Nam tại giải giao hữu Dubai Cup đầu năm 2022. Ở trận đấu đó, đại diện châu Âu vượt qua Việt Nam với tỷ số tối thiểu 1-0 cùng thế trận không quá vượt trội.

 NÓNG: ĐT Qatar nhận cú sốc lớn khi World Cup 2022 chỉ còn cách 2 tháng 190839
U23 Croatia từng là đối thủ của U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng bất ngờ khi U23 Croatia lại có 90 phút tương đối dễ dàng trước ĐT Qatar. Chung cuộc, đàn em của những Modric, Kovacic đã nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà của World Cup 2022 với tỷ số 3-0. 3 cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho U23 Croatia là Tonio Teklic (14'), Josip Mitrovic (16') và Sandro Kulenovic (87').

Kết quả này khiến ĐT Qatar nhận trận thua sốc đầu tiên kể từ đầu tháng 7 trong chuyến tập huấn ở châu Âu. Trận thua cũng khiến HLV Felix Sanchez nhận sự chỉ trích dữ dội từ dư luận trong nước, với tư cách là chủ nhà của kỳ World Cup sắp tới, đại diện châu Á còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn trở thành “kẻ lót đường” tại giải.

 NÓNG: ĐT Qatar nhận cú sốc lớn khi World Cup 2022 chỉ còn cách 2 tháng 190842
Tuyển Qatar trong trận giao hữu với U23 Croatia

Sau trận thua U23 Croatia, trong đợt lịch thi đấu FIFA Days tháng 9 sắp tới, ĐT Qatar sẽ có 2 trận giao hữu chính thức gặp Canada ngày 23/9 và Chile ngày 27/9 đều tại Áo để lấy lại thể diện, cũng như với HLV Felix Sanchez củng cố lại niềm tin cho người hâm mộ nước chủ nhà World Cup 2022.

Tại World Cup 2022, trong tư cách chủ nhà tuyển Qatar nằm nhóm hạt giống số 1 được xếp ở bảng A và thi đấu trận mở màn vào ngày 20/11 gặp tuyển Ecuador, trước khi đối đầu với Senegal (25/11) và Hà Lan (29/11). Lễ khai mặc của kỳ World Cup lần thứ 22 sẽ được diễn ra vào ngày 21/11 trên sân Al Bayt ở thành phố Al Khor.

Suýt gây sốc trước Nhật Bản, Campuchia nhận 'mưa lời khen' từ CĐV ĐNÁ

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo