Với 2.906 xe bán ra trong tám tháng đầu năm 2026, VinFast VF 3 dẫn đầu doanh số ô tô thuần điện tại Philippines. Kết quả phản ánh sức hút của xe nhỏ gọn khi giá nhiên liệu biến động.
Theo số liệu bán hàng từ CAMPI-TMA, VinFast VF 3 đã đạt doanh số 2.906 xe tại Philippines trong giai đoạn tháng 1 - 8/2026, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng các mẫu ô tô thuần điện chạy pin (BEV) bán chạy nhất thị trường này.
Được VinFast đặt biệt danh "Tiny Titan" (người khổng lồ tí hon), VF 3 hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện nhỏ gọn, thuận tiện cho việc di chuyển hằng ngày. Mẫu xe đặc biệt thu hút những người lần đầu sở hữu ô tô điện nhờ thiết kế thực dụng, phù hợp nhu cầu đi lại trong đô thị.
Sức mua của VF 3 đã tăng từ trước giai đoạn giá xăng dầu leo thang. Khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động, kéo theo những thay đổi về giá nhiên liệu tại Philippines, người tiêu dùng càng quan tâm đến các phương tiện có chi phí vận hành tiết kiệm. Đây được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu chuyển sang xe điện.
Tuy nhiên, theo VinFast, thành công của VF 3 không chỉ đến từ đặc điểm sản phẩm mà còn gắn với hệ sinh thái hỗ trợ người dùng trong suốt quá trình sở hữu xe điện.
Hãng đang triển khai một loạt chính sách nhằm tháo gỡ những rào cản thường gặp khi khách hàng chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng mới. Trong đó, chính sách thuê pin giúp giảm chi phí mua xe ban đầu, qua đó tạo điều kiện để nhiều nhóm khách hàng dễ dàng tiếp cận ô tô điện hơn.
Bên cạnh đó, chương trình bảo đảm giá trị còn lại của xe được thiết kế nhằm giảm bớt lo ngại về khả năng mất giá tài sản sau thời gian sử dụng. Đây là một trong những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng, đặc biệt khi thị trường ô tô điện vẫn đang trong quá trình phát triển.
Hạ tầng sạc cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng. VinFast triển khai chương trình sạc miễn phí đến hết ngày 31/3/2029, đồng thời mở rộng mạng lưới trạm sạc và đại lý trên toàn Philippines. Những hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng, đồng thời nâng cao lợi thế về tổng chi phí sở hữu xe.
Ông Antonio "Toti" Zara - Tổng giám đốc VinFast Philippines - nhận định thành công của VF 3 cho thấy người dân địa phương ngày càng sẵn sàng đón nhận phương tiện điện khi được hỗ trợ bởi hệ sinh thái dịch vụ phù hợp.
Theo lãnh đạo VinFast, vị trí dẫn đầu doanh số mới chỉ là bước khởi đầu. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới dịch vụ, hướng tới việc giúp người dân Philippines tiếp cận xe điện một cách thuận tiện, bền vững và đáng tin cậy hơn.


















