Hơn 5.000 ô tô điện VinFast được đưa lên hai tàu chuyên dụng tại Hải Phòng, chuẩn bị tới châu Âu, Philippines và Indonesia. Đây là chuyến vận chuyển quốc tế thứ 37 và 38 của hãng xe Việt.
Nội dung chính
Trong hai ngày 20 và 21/7, cảng MPC tại Hải Phòng đón hai tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen. Tổng số phương tiện được đưa lên tàu vượt 5.000 chiếc, gồm các mẫu ô tô điện VinFast dành cho thị trường châu Âu và Đông Nam Á.
Cả hai đều thuộc loại tàu RORO, viết tắt của Roll-on/Roll-off. Loại tàu này được trang bị cầu dẫn chuyên dụng, cho phép ô tô tự di chuyển lên khoang hàng hoặc xuống cảng, thay vì phải sử dụng cần cẩu như nhiều tàu chở hàng thông thường.
Đây là các chuyến tàu chuyên dụng thứ 37 và 38 phục vụ hoạt động xuất khẩu của VinFast. Cột mốc mới được thiết lập chưa đầy bốn năm sau khi doanh nghiệp đưa lô 999 ô tô đầu tiên ra thị trường quốc tế vào cuối năm 2022.
Sea Patris vận chuyển 1.500 chiếc VinFast VF 6
Tàu Sea Patris mang quốc tịch Luxembourg cập cảng MPC vào rạng sáng 20/7. Phương tiện này tiếp nhận khoảng 1.500 chiếc VinFast VF 6 được sản xuất riêng cho GSM, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng của nền tảng gọi xe điện Green SM tại châu Âu.
Sea Patris có lớp sơn đỏ trắng và tên VinFast xuất hiện nổi bật trên thân tàu. Đây là tàu thứ hai được sử dụng để vận chuyển ô tô của hãng tới các thị trường châu Âu và nhiều khu vực khác.
Sau khi hoàn thành quá trình xếp hàng, tàu rời Hải Phòng vào sáng 21/7. Theo lịch trình dự kiến, Sea Patris sẽ ghé cảng Nansha tại Trung Quốc, tiếp tục hành trình qua Ma-rốc và đến cảng Koper của Slovenia vào cuối tháng 8/2026. Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết.
Từ Slovenia, số xe VF 6 sẽ được vận chuyển tới những thị trường mục tiêu của GSM. Lô hàng này phục vụ kế hoạch đưa dịch vụ gọi xe thuần điện có nguồn gốc Việt Nam tới một số quốc gia châu Âu.
Silver Queen vận chuyển hơn 3.500 xe tới Đông Nam Á
Không lâu sau khi Sea Patris rời cảng, tàu Silver Queen mang quốc tịch Panama tiến vào khu vực Vịnh Lan Hạ. Hai tàu đã gặp nhau trên hành trình, trước khi Silver Queen tới Hải Phòng để nhận hơn 3.500 xe VinFast các loại.
Số phương tiện này được xuất khẩu tới Philippines và Indonesia. Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận hàng hóa, Silver Queen dự kiến đến cảng Batangas của Philippines và cảng Jakarta của Indonesia trong tháng 8/2026 để bàn giao xe cho các thị trường tương ứng.
Silver Queen cũng là tàu RORO được VinFast thuê dài hạn. Tàu sử dụng màu sơn và hệ thống nhận diện thương hiệu tương tự Sea Patris.
Từ lần đầu chở xe VinFast ra nước ngoài vào cuối năm 2022, tàu Silver Queen đã chuyên chở 20 lô hàng, tương đương hàng chục nghìn chiếc xe, tới nhiều điểm đến trên thế giới như Canada, Mỹ, Indonesia và Philippines. Lần cập cảng ngày 21/7 đánh dấu chuyến thứ 21 của tàu phục vụ hãng xe Việt Nam.
Bên cạnh Silver Queen và Sea Patris, VinFast còn thuê 16 chuyến tàu RORO khác để phục vụ hoạt động xuất khẩu. Việc tăng cường phương tiện vận tải biển chuyên dụng phản ánh quy mô giao xe quốc tế ngày càng mở rộng.
VinFast hiện có mặt tại hơn 10 thị trường bên ngoài Việt Nam. Danh sách này bao gồm Mỹ, Canada, các quốc gia châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và khu vực Trung Đông.
Trong khi đó, Green SM đã triển khai hoạt động tại Lào, Philippines, Indonesia, Ấn Độ và Kazakhstan. Một số quốc gia châu Âu được xác định sẽ là điểm đến tiếp theo của nền tảng gọi xe điện này.
Hai chuyến tàu trong tháng 7 cho thấy hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối xe điện của VinFast đang được kết nối với kế hoạch mở rộng dịch vụ của GSM. Ô tô không chỉ được đưa tới các đại lý hoặc khách hàng cá nhân, mà còn được sử dụng trong các đội xe vận tải hành khách thuần điện.
Quá trình mở rộng ra nước ngoài của hai doanh nghiệp đồng thời góp phần đưa sản phẩm và mô hình di chuyển xanh của Việt Nam tới nhiều khu vực. Các lô xe xuất khẩu cũng thể hiện khả năng tham gia ngày càng sâu của ngành công nghiệp ô tô điện trong nước vào thị trường vận tải quốc tế.
Trang


















