VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Indonesia, mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu

Trang Trang
Thứ ba, 16/12/2025 11:02 AM (GMT+7)
A A+

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Subang chính thức đi vào vận hành, cho thấy cam kết đầu tư dài hạn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp xe điện Indonesia.

Ngày 15/12, VinFast chính thức đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ô tô điện tại Subang, tỉnh Tây Java. Đây là nhà máy thứ tư của hãng xe điện Việt Nam trên toàn cầu, đồng thời là cơ sở sản xuất đầu tiên của VinFast tại Indonesia và khu vực Đông Nam Á (bên ngoài Việt Nam).

Việc lựa chọn Indonesia – thị trường ô tô lớn nhất khu vực – để đặt nhà máy cho thấy tham vọng dài hạn của VinFast trong việc xây dựng các trung tâm sản xuất chiến lược thay vì chỉ tập trung xuất khẩu. Nhà máy Subang được kỳ vọng sẽ trở thành "bàn đạp" quan trọng, giúp hãng tiếp cận sâu hơn thị trường nội địa Indonesia và mở rộng sang các quốc gia lân cận.

VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Indonesia, mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu 761496

Nhà máy VinFast tại Indonesia được xây dựng trên diện tích khoảng 171 ha và phát triển theo nhiều giai đoạn, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1 tỷ USD. Trong giai đoạn đầu, VinFast đầu tư trên 300 triệu USD, hình thành dây chuyền sản xuất có công suất khoảng 50.000 xe mỗi năm.

Theo kế hoạch dài hạn, khi hoàn tất toàn bộ các giai đoạn, công suất của nhà máy có thể đạt tới 350.000 xe/năm. Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, cơ sở này còn được định hướng trở thành trung tâm sản xuất để xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của VinFast khi đầu tư nhà máy tại Indonesia là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Hãng đặt mục tiêu đạt 40% vào năm 2026, tăng lên 60% vào năm 2029 và hướng tới mốc 80% từ năm 2030.

Việc nội địa hóa được kỳ vọng giúp VinFast tối ưu chi phí sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng xe điện. Điều này phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp quốc gia của Indonesia, vốn đang khuyến khích các dự án sản xuất xanh và công nghệ cao.

VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Indonesia, mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu 761499

Tổ hợp nhà máy VinFast tại Subang bao gồm đầy đủ các phân xưởng hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng và hệ thống kho vận. Dự án cũng dành quỹ đất cho cụm công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà thầu nội địa mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Theo ước tính, khi vận hành tối đa, nhà máy có thể tạo ra từ 5.000 - 15.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng. Đây được xem là một trong những đóng góp đáng kể của dự án đối với kinh tế - xã hội khu vực Subang.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy Subang sẽ lắp ráp các mẫu ô tô điện chủ lực của VinFast gồm VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7, đều là phiên bản tay lái nghịch để phù hợp với điều kiện lưu thông tại Indonesia.Các mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong thời gian tới cũng sẽ được sản xuất tại đây.

Ngoài ô tô con, VinFast còn có kế hoạch lắp ráp xe máy điện và các dòng MPV thuần điện phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải, qua đó mở rộng phạm vi sản phẩm trong hệ sinh thái giao thông xanh.

VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Indonesia, mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu 761500

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết Chính phủ Indonesia đánh giá cao việc VinFast hoàn thành và đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ. Theo ông, dự án phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Airlangga Hartarto chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng, với quy mô và tầm vóc của dự án, VinFast sẽ trở thành một trong những hạt nhân quan trọng, góp phần đưa Subang trở thành trung tâm công nghiệp xe điện mới của khu vực trong thời gian tới".

Về phía doanh nghiệp, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á Phạm Sanh Châu cho biết việc nhà máy Subang đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài tại Indonesia.

"Chúng tôi hiểu rằng nội địa hoá là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của VinFast tại quốc gia này, đồng thời đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm của Chính phủ Indonesia. Với việc nhà máy này đi vào hoạt động, VinFast đã hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện bậc nhất của mình tại Indonesia", ông Phạm Sanh Châu nói.

VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Indonesia, mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu 761503

Sau gần hai năm có mặt tại Indonesia, VinFast đã giới thiệu nhiều dòng xe thuần điện, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ từ đại lý, trung tâm hậu mãi đến hạ tầng trạm sạc và hợp tác tài chính.

Với việc nhà máy Subang chính thức vận hành, VinFast đã bổ sung mảnh ghép quan trọng nhất: năng lực sản xuất tại chỗ. Điều này không chỉ giúp hãng chủ động hơn về nguồn cung mà còn tạo nền tảng để dẫn dắt xu hướng giao thông xanh tại Indonesia trong những năm tới.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 16h50 ngày 16/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 146 90 63 299
2 Indonesia Indonesia 57 67 64 188
3 Việt Nam Việt Nam 42 51 74 167
4 Singapore Singapore 34 33 40 107
5 Malaysia Malaysia 27 28 80 135
6 Philippines Philippines 26 40 82 148
7 Myanmar Myanmar 3 17 23 43
8 Lào Lào 2 6 16 24
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0