Mẫu xe máy điện mới của VinFast xuất hiện trong dữ liệu sở hữu công nghiệp với kính chắn gió lớn, động cơ đặt giữa và kiểu dáng gần với các dòng tay ga đường trường.
Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn, khi nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện xanh ngày càng tăng.
Trong bối cảnh đó, VinFast liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, không chỉ tập trung vào xe máy điện đô thị mà còn cho thấy ý định tiến vào những phân khúc có kiểu dáng và công năng đa dạng hơn.
Sau khi đăng ký bản quyền thiết kế hai mẫu xe máy điện mới trong tháng 4/2026, hãng xe Việt tiếp tục để lộ thêm một mẫu xe khác qua dữ liệu sở hữu công nghiệp mới được công bố.
Theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 459, tập A, quyển 2, cập nhật trong tháng 5/2026, mẫu xe mang thương hiệu VinFast có kiểu dáng hoàn toàn khác biệt so với các dòng xe máy điện hiện đang bán trên thị trường.
Đáng chú ý, thiết kế của mẫu xe này không đi theo phong cách xe tay ga nhỏ gọn quen thuộc. Thay vào đó, xe mang dáng dấp của dòng maxi-scooter, tương tự nhóm xe tay ga đường trường như Yamaha Nmax hay BMW C 400 GT.
Đây là hướng đi có thể giúp VinFast tiếp cận nhóm khách hàng cần một mẫu xe máy điện lớn hơn, thoải mái hơn và phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn các hành trình xa hơn.
Qua các hình ảnh trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, mẫu xe máy điện mới của VinFast sở hữu phần đầu xe bề thế với cụm đèn chiếu sáng kép. Dải đèn định vị được tạo hình như cánh chim, kết hợp kính chắn gió lớn, mang lại cảm giác gần với các mẫu tay ga du lịch cỡ lớn.
Thân xe được thiết kế vuốt cao về phía sau, tạo dáng thể thao và chắc chắn. Yên xe phân tầng là chi tiết đáng chú ý, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp người lái có tư thế ngồi ổn định hơn. Dàn áo bao quanh thân xe được tạo hình cơ bắp, khác biệt với nhiều mẫu xe máy điện phổ thông vốn ưu tiên sự gọn nhẹ.
Không chỉ vậy, mẫu xe còn gây chú ý ở cách bố trí hệ truyền động. Theo hình ảnh từ dữ liệu đăng ký, xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau.
Đặc biệt, động cơ được đặt giữa thay vì tích hợp ở trục bánh sau như nhiều mẫu xe điện hiện nay. Cách bố trí này thường xuất hiện trên các mẫu xe máy điện công suất lớn, cho thấy VinFast có thể đang phát triển một sản phẩm hướng tới khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.
Hiện VinFast chưa công bố tên gọi, thông số kỹ thuật hay thời điểm thương mại hóa mẫu xe máy điện này. Tuy vậy, việc đăng ký bản quyền kiểu dáng cho thấy sản phẩm có khả năng được đưa vào kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.
Trang

















