Mới đây, trong khuôn khổ sự kiện Tasco Mobility Day 2025, Tasco Auto chính thức công bố kế hoạch đưa hai thương hiệu ô tô mới là Lotus và Zeekr về Việt Nam trong năm 2026.
Tại sự kiện Tasco Mobility Day 2025 diễn ra ngày 26/12, Tasco Auto đã công bố chiến lược phát triển mới cho năm 2026, trong đó đáng chú ý nhất là kế hoạch đưa hai thương hiệu ô tô hoàn toàn mới là Lotus và Zeekr về thị trường Việt Nam.
Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái ô tô của Tasco Auto, sau khi đã phân phối các thương hiệu trải dài nhiều phân khúc như Geely, Lynk & Co và Volvo.
Lotus
Thông tin Tasco Auto trở thành đơn vị phân phối Lotus tại Việt Nam từng được xác nhận từ tháng 9/2025, song tại sự kiện lần này, hãng lần đầu công bố chi tiết các mẫu xe dự kiến bán ra. Theo đó, trong năm 2026, thị trường Việt Nam sẽ chào đón ba mẫu xe Lotus, bao gồm hai mẫu thuần điện và một mẫu động cơ đốt trong.
Mẫu xe đầu tiên là Lotus Eletre, thuộc phân khúc CUV/SUV thuần điện hạng sang. Xe có hai cấu hình động cơ điện, cho công suất 603 mã lực hoặc 905 mã lực, đi kèm phạm vi hoạt động từ 410 - 600 km cho mỗi lần sạc đầy, tùy phiên bản.
Với thông số này, Eletre sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV điện cao cấp như Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron, BMW iX3 hay Mercedes EQE SUV. Tại thị trường Thái Lan, giá khởi điểm của Eletre ở mức 5,29 triệu baht (tương đương khoảng 4,457 tỷ đồng).
Bên cạnh Eletre, Lotus cũng mang đến Lotus Emeya, mẫu sedan thuần điện lai coupe hiệu suất cao. Emeya sở hữu hai tùy chọn động cơ với công suất tương tự Eletre, đạt 603 mã lực hoặc 905 mã lực, cùng tầm vận hành từ 435 - 610 km.
Mẫu xe này được định vị đối đầu với các sedan điện hiệu suất cao như Audi e-tron GT, Porsche Taycan, BMW i4 hay Mercedes EQE. Giá bán tại Thái Lan của Emeya là 4,89 triệu baht (tương đương khoảng 4,12 tỷ đồng).
Mẫu xe thứ ba là Lotus Emira, được xem như biểu tượng chuyển giao của Lotus khi đây là mẫu xe động cơ đốt trong cuối cùng của hãng. Phiên bản V6 của Emira sử dụng động cơ tăng áp 3.5L có nguồn gốc từ Toyota, cho công suất 400 mã lực.
Xe có hai tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong khoảng 4,2 - 4,3 giây và tốc độ tối đa lên tới 288 km/h. Tại Thái Lan, Emira có giá 11,29 triệu baht (tương đương khoảng 9,513 tỷ đồng).
Zeekr
Song song với Lotus, Tasco Auto cũng xác nhận sẽ phân phối Zeekr – thương hiệu xe điện cao cấp trực thuộc tập đoàn Geely Holding. Ra mắt vào năm 2021, Zeekr đã nhanh chóng mở rộng hiện diện tại hơn 30 thị trường trên toàn cầu, bao gồm châu Âu, châu Á, châu Úc và Trung Đông, với hơn 310.000 xe được giao chỉ sau 33 tháng.
Theo công bố tại sự kiện, hai mẫu xe Zeekr dự kiến sớm ra mắt Việt Nam trong năm 2026 là Zeekr 7X và Zeekr 009.
Zeekr 7X (tên mã CX1e) được phát triển trên nền tảng SEA của Geely.Xe sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn Hyundai Santa Fe, với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.825 x 1.930 x 1.656 mm và trục cơ sở đạt 2.925 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi.
Điểm nhấn đáng chú ý của Zeekr 7X là nền tảng điện áp cao 800V, giúp tối ưu khả năng sạc nhanh và hiệu quả sử dụng năng lượng. Xe có hai tùy chọn pin, gồm pin LFP 75 kWh cho phạm vi hoạt động 605 km và pin NMC 100 kWh với tầm vận hành lên tới 780 km theo chuẩn CLTC.
Trong khi đó, Zeekr 009 là dòng MPV/minivan cỡ lớn phát triển dựa trên khung gầm của Volvo EM90. Xe có kích thước nhỉnh hơn Kia Carnival, với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.217 x 2.024 x 1.812 mm, trục cơ sở lên tới 3.205 mm.
Zeekr 009 gây ấn tượng mạnh ở không gian nội thất khi được số hóa và trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Tại thị trường quốc tế, xe có cấu hình 6 chỗ ngồi 2-2-2, cùng phiên bản cao cấp 009 Grand với khoang sau dạng thương gia, chỉ gồm hai ghế lớn tích hợp hàng loạt tiện nghi sang trọng.
Về vận hành, động cơ điện của Zeekr 009 cho hai mức công suất 536 mã lực hoặc 778 mã lực, đi kèm quãng đường di chuyển tối đa khoảng 702 - 822 km cho mỗi lần sạc đầy, tùy phiên bản.
Trang


















