Tesla vừa trình diễn những khả năng khó tin của Roadster thế hệ thứ hai tại Mỹ. Mẫu siêu xe điện gây bất ngờ khi chạy lộn ngược trên đường dốc, thực hiện các cú nhào lộn và đạt khả năng tăng tốc ấn tượng.
Nội dung chính
Sau gần một thập kỷ chờ đợi, Tesla tiếp tục hé lộ những khả năng đặc biệt của Roadster thế hệ thứ hai. Tại một sự kiện diễn ra ở McGregor, Texas (Mỹ), hãng xe điện đã thực hiện hàng loạt màn biểu diễn chưa từng thấy trên một mẫu ô tô thương mại.
Được giới thiệu lần đầu vào năm 2017, Tesla Roadster thế hệ mới ban đầu dự kiến ra mắt thị trường năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục bị trì hoãn. Điều đó khiến không ít người hoài nghi về khả năng thương mại hóa mẫu siêu xe điện.
Tesla Roadster có thể chạy lộn ngược và bay qua ô tô khác
Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn Roadster di chuyển trong tư thế lộn ngược trên một đường dốc cỡ lớn. Khả năng này đến từ hệ thống quạt hút được tích hợp trên xe.
Theo Lars Moravy - Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Tesla, hệ thống có thể tạo lực hút tương đương gia tốc 2G. Lực ép bổ sung giúp chiếc xe duy trì độ bám ngay cả khi di chuyển trong tư thế bất thường.
Chưa dừng lại ở đó, Roadster còn lao khỏi đường dốc và thực hiện cú xoay quanh trục dọc giữa không trung. Hệ thống động cơ đẩy sử dụng khí nén giúp xe điều chỉnh tư thế trước khi tiếp đất bằng bốn bánh.
Tesla tiếp tục gây chú ý khi cho Roadster nhảy qua một hàng ô tô khác của hãng. Trong quá trình bay, chiếc xe cũng thực hiện động tác xoay vòng tương tự.
CEO Elon Musk cho rằng công nghệ này có thể giúp Roadster thực hiện nhiều động tác vốn chỉ xuất hiện ở các phương tiện bay.
Theo Tesla, hệ thống đẩy sử dụng 10 vòi phun và khoảng 250 kg khí nén. Các bình chứa có khả năng tự nạp lại để tiếp tục vận hành. Công nghệ này được kỳ vọng giúp Roadster vào cua với gia tốc ngang lên tới 2G.
Khả năng tăng tốc cũng là thông số đáng chú ý. Tesla cho biết đã ghi nhận thời gian tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 0,81 giây. Đây là kết quả tốt hơn mục tiêu dưới một giây mà hãng đặt ra trước đó. Musk còn khẳng định phiên bản thương mại sẽ đạt thành tích cao hơn.
Về tốc độ tối đa, Roadster được cho là đã vượt 370 km/h. Tuy nhiên, Tesla muốn nâng giới hạn lên mức tương đương một nửa tốc độ âm thanh, tức khoảng 616 km/h.
Dù vậy, tính hợp pháp của những công nghệ đặc biệt này vẫn là dấu hỏi lớn. Musk thừa nhận một số tính năng có thể không được phép sử dụng tại tất cả thị trường. Tesla cũng chưa xác nhận hệ thống quạt hút và động cơ đẩy khí nén có đáp ứng quy định lưu thông đường bộ hay không.
Ba phiên bản được công bố, lịch bán dự kiến vào năm 2028
Tesla dự kiến phân phối Roadster thế hệ mới với ba phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket. Mỗi cấu hình sẽ sở hữu những công nghệ khác nhau.
Phiên bản Performance được trang bị hệ thống quạt hút nhằm tăng lực ép xuống mặt đường. Trong khi đó, bản Thrust tập trung vào khả năng tăng tốc. Đây là cấu hình được Tesla công bố có thể tăng tốc từ 0-97 km/h trong 0,81 giây.
Cao cấp nhất là phiên bản Rocket với hệ thống 10 vòi phun khí nén. Công nghệ này cho phép xe thực hiện các động tác nhào lộn trên không như trong màn trình diễn. Tuy nhiên, Tesla chỉ cung cấp bản Rocket cho những khách hàng nhận được lời mời riêng.
Cả ba phiên bản đều yêu cầu khoản đặt cọc 50.000 USD. Khách hàng phải hoàn tất khoản tiền này trong vòng 10 ngày sau khi đặt chỗ. Tesla cho biết tiền đặt cọc có thể được hoàn lại.
Theo Elon Musk, Roadster thế hệ thứ hai sẽ chính thức được bán vào năm 2028. Dù vậy, tuyên bố này vẫn khó xóa bỏ những nghi ngại sau nhiều lần hãng không thực hiện đúng kế hoạch giao xe.
Đáng chú ý, Tesla chưa công bố giá bán chính thức và phạm vi hoạt động của Roadster. Những thông tin quan trọng về khả năng lưu thông hợp pháp cũng chưa được làm rõ.
Vì vậy, dù sở hữu màn trình diễn ấn tượng, Roadster vẫn cần chứng minh tính khả thi khi bước vào sản xuất thương mại. Sau chín năm chờ đợi, điều người mua quan tâm không chỉ là những thông số gây kinh ngạc mà còn là thời điểm chiếc xe thực sự được bàn giao.


















