VinFast VF 6 được vinh danh là "Mẫu xe đáng tiền nhất năm" tại Autocar India Awards 2026, ghi dấu ấn nhờ sự cân bằng giữa giá bán, công nghệ, an toàn và khả năng vận hành.
Tại lễ trao giải Autocar India Awards 2026, mẫu SUV điện VinFast VF 6 đã xuất sắc giành danh hiệu "Value for Money Car of the Year" (Mẫu xe đáng tiền nhất năm). Giải thưởng ghi nhận một mẫu xe mang lại giá trị tổng thể vượt trội khi kết hợp hài hòa giữa chi phí sở hữu, trang bị, độ an toàn và hiệu năng vận hành.
Autocar India Awards là chương trình giải thưởng thường niên do Autocar India – một trong những ấn phẩm ô tô hàng đầu Ấn Độ – tổ chức. Với lịch sử hơn 23 năm, giải thưởng này được đánh giá cao về tính minh bạch và uy tín, đồng thời từng là bệ phóng cho nhiều mẫu xe đạt thành công lớn về mặt thương mại.
Theo ban giám khảo, VF 6 gây ấn tượng nhờ cách tiếp cận phát triển sản phẩm hướng mạnh vào thị trường Ấn Độ, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn, giá trị sử dụng lâu dài và chi phí vận hành. Mẫu xe được đánh giá là đáp ứng tốt các tiêu chí này, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn cao về thiết kế và công nghệ.
VF 6 là mẫu SUV điện cỡ B, sở hữu thiết kế hiện đại, gọn gàng và chắc chắn, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc. Khoang nội thất được tối ưu hóa nhằm mang lại sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ thông minh và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), góp phần nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Giải thưởng tại Autocar India Awards 2026 được xem là cột mốc đáng chú ý đối với VF 6 nói riêng và VinFast nói chung, trong bối cảnh thương hiệu này đang mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế. Sự ghi nhận từ một thị trường cạnh tranh khốc liệt như Ấn Độ cho thấy chiến lược đưa xe điện "cao cấp nhưng dễ tiếp cận" của VinFast đang đi đúng hướng.
Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết hãng tự hào khi tiếp tục được vinh danh tại một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành ô tô nước này. Theo ông, giải thưởng phản ánh sự đánh giá cao của giới chuyên môn đối với các mẫu xe điện vừa hiện đại, an toàn, vừa có mức giá hợp lý, đồng thời là động lực để VinFast tiếp tục mang đến các giải pháp di chuyển bền vững cho khách hàng Ấn Độ.
Trong khi đó, ông Hormazd Sorabjee, Tổng biên tập Autocar India, nhận định rằng việc cân bằng giữa giá và giá trị tại Ấn Độ không hề dễ dàng, nhưng VF 6 đã làm được điều đó nhờ trang bị đầy đủ, tính thực dụng cao và mức giá dưới 20 lakh rupee.
Ấn Độ vốn được xem là một trong những thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, nơi các hãng xe nội địa và quốc tế liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá hấp dẫn.VF 6 chỉ mới chính thức gia nhập thị trường này từ tháng 9/2025, nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn.
Tại Ấn Độ, VF 6 được phân phối với ba phiên bản gồm Earth, Wind và Wind Infinity, giá bán dao động từ 1,649 đến 1,829 triệu rupee (khoảng 480 - 532 triệu đồng). Việc định giá dưới ngưỡng 2 triệu rupee được xem là bước đi chiến lược, giúp VF 6 cạnh tranh trực diện với các mẫu xe điện cùng phân khúc và thu hút nhóm khách hàng đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện.
Song song với việc ra mắt sản phẩm, VinFast đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh tại Ấn Độ, bao gồm sản xuất, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Cách tiếp cận đầu tư bài bản này nhằm mang lại trải nghiệm sở hữu xe điện trọn vẹn cho khách hàng.
Không chỉ gây tiếng vang ở nước ngoài, VF 6 còn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam. Sau 11 tháng của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 19.750 chiếc, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B.
Con số này giúp VF 6 vượt xa nhiều đối thủ dùng động cơ đốt trong như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce. Có thể thấy, chiến lược tập trung vào xe thuần điện, nhiều công nghệ và giá bán hợp lý đang giúp VinFast từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng.
Trang


















