Thành phố Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) chuẩn bị đón làn sóng xe điện quy mô lớn từ VinFast, trong khuôn khổ hợp tác với Vingroup nhằm thúc đẩy giao thông xanh và phát triển bền vững.
Tập đoàn Vingroup mới đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) ba bên với Thành phố Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Công ty Exposure SARL, qua đó hình thành khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển hệ thống giao thông đô thị theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với người dân tại Thủ đô Congo. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho tiến trình nâng cấp hạ tầng đô thị cũng như thúc đẩy chuyển đổi bền vững tại Kinshasa.
Một trong những nội dung trọng tâm của MoU là nghiên cứu và thúc đẩy việc mua sắm, đưa vào vận hành các dòng phương tiện thuần điện do VinFast sản xuất. Danh mục này bao gồm xe buýt điện phục vụ giao thông công cộng, ô tô điện cho đội xe hành chính và nhu cầu cá nhân, cùng xe máy điện.
Song song với việc cung ứng phương tiện, các bên thống nhất cùng phát triển hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh, bao gồm mạng lưới trạm sạc, hệ thống bảo dưỡng - sửa chữa và dịch vụ hậu mãi, nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định và lâu dài.
Trong khuôn khổ hợp tác, mỗi bên đảm nhận một vai trò cụ thể. VinFast sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các đề xuất thương mại và kỹ thuật chi tiết cho đội xe điện, từ cấu hình phương tiện đến giải pháp vận hành phù hợp với điều kiện địa phương.
Exposure SARL đóng vai trò cầu nối tại Congo, phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh sơ bộ, đồng thời triển khai các thủ tục hành chính và pháp lý liên quan đến nhập khẩu, phân phối và vận hành phương tiện. Về phía Kinshasa, thành phố sẽ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ cần thiết như ưu đãi thuế, hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện tiếp cận hạ tầng và chỉ định cơ quan đầu mối quản lý, giám sát hệ thống xe buýt điện.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết Quý I/2026, các bên sẽ hoàn tất đàm phán và ký kết các hợp đồng chính thức để hiện thực hóa thỏa thuận. Trong giai đoạn đầu, VinFast dự kiến cung cấp khoảng 500 xe buýt điện và 1.000 ô tô điện cho đội xe công cộng của Kinshasa.
Bên cạnh đó, VinFast và Exposure còn lên kế hoạch phân phối ra thị trường từ 10.000 đến 20.000 ô tô điện, cùng 50.000 đến 100.000 xe máy điện.
Bên cạnh phương tiện, việc phát triển hạ tầng được xem là yếu tố then chốt. Các bên sẽ phối hợp xây dựng mạng lưới trạm sạc phủ rộng và hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền, bảo đảm sự thuận tiện cho người sử dụng. Vingroup cũng cam kết chuyển giao tri thức và đào tạo nguồn nhân lực địa phương, từ lái xe, kỹ thuật viên đến đội ngũ vận hành, đồng thời hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hạ tầng giao thông điện hóa.
Thành phố Kinshasa khẳng định sẽ hỗ trợ về quỹ đất, bố trí vị trí trạm sạc và các giải pháp đảm bảo nguồn điện, nhằm tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ.
Chia sẻ về hợp tác, đại diện thành phố Kinshasa đánh giá cao vai trò của Vingroup trong việc mang đến các giải pháp di chuyển xanh và thông minh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững. Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh việc triển khai giao thông điện không chỉ giúp thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo ra giá trị kinh tế - xã hội lâu dài cho cộng đồng.
Trước đó, Vingroup và chính quyền Kinshasa cũng đã ký MoU nghiên cứu dự án đại đô thị ven sông quy mô khoảng 6.300 ha, cho thấy chiến lược đầu tư toàn diện và dài hạn của tập đoàn Việt Nam tại thủ đô Congo.
Trang

















