Mazda CX-5 thế hệ mới vừa xuất hiện tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, hé lộ thiết kế lớn hơn, khoang lái hiện đại và động cơ 2.5L mild-hybrid. Xe dự kiến mở bán từ quý III/2026 tại thị trường Malaysia.
Nội dung chính
Thế hệ thứ ba của Mazda CX-5 đã xuất hiện trước công chúng Malaysia trong khuôn khổ Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, gần một năm sau khi mẫu SUV cỡ C của Mazda được giới thiệu toàn cầu vào tháng 7 năm ngoái.
Theo Bermaz Motor, nhà phân phối Mazda tại Malaysia, CX-5 mới hiện có giá dự kiến từ khoảng 170.000 RM (tương đương 1,1 tỷ đồng). Đây mới là mức giá ước tính ban đầu, trong khi giá bán chính thức, danh sách phiên bản và trang bị chi tiết sẽ được công bố gần thời điểm xe mở bán.
Trước đó, Bermaz từng cho biết Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được đưa về Malaysia trong quý III/2026. Ở giai đoạn đầu, mẫu SUV này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc. Sau đó, kế hoạch lắp ráp trong nước có thể được triển khai sau khoảng 12-16 tháng.
Mazda CX-5 thế hệ mới có thể dùng động cơ 2.5L mild-hybrid
Được biết, sự xuất hiện của CX-5 thế hệ mới không đồng nghĩa với việc thế hệ hiện tại sẽ lập tức dừng bán. Lãnh đạo Bermaz Auto từng cho biết cả hai thế hệ CX-5 sẽ được phân phối song song trong một thời gian. Cách làm này giúp Mazda duy trì nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, nhất là ở các nhóm giá khác nhau.
Việc bán đồng thời hai thế hệ CX-5 nhiều khả năng sẽ kéo theo sự điều chỉnh trong danh mục sản phẩm. CX-5 thế hệ thứ hai, hiện đang được lắp ráp tại Malaysia, có thể bị loại bỏ tùy chọn động cơ 2.5L và chỉ còn bản 2.0L.
Trong khi đó, CX-5 thế hệ mới dự kiến được phân phối với động cơ 2.5L. Nhiều khả năng đây là máy xăng e-Skyactiv G 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V. Cấu hình này cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 238 Nm.
Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive. Ngoài ra, Mazda CX-5 mới còn có hệ thống phanh điều khiển điện tử, cùng một số tinh chỉnh ở khung gầm và hệ thống treo nhằm cải thiện cảm giác lái cũng như độ êm ái.
Chiếc xe xuất hiện tại KLIMS 2026 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh. Tuy nhiên, Bermaz Motor cho biết thông số kỹ thuật cuối cùng của bản thương mại có thể thay đổi khi xe chính thức được bán ra.
Lớn hơn đáng kể so với đời cũ, nội thất tối giản
Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn giữ nhiều đường nét quen thuộc nếu nhìn lướt qua. Tuy nhiên, trên thực tế, mẫu SUV này đã tăng kích thước khá rõ so với thế hệ tiền nhiệm.
Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 mm. So với CX-5 thế hệ thứ hai, xe dài hơn 115 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 15 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 115 mm, đạt 2.815 mm. Những thay đổi này hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.
Về thiết kế, Mazda tiếp tục phát triển ngôn ngữ Kodo theo hướng hiện đại và cứng cáp hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, kết hợp khung viền màu đen nối liền cụm đèn pha thanh mảnh. Dải đèn định vị ban ngày được bố trí dạng tầng, tạo điểm nhấn khác biệt so với đời trước.
Ở hai bên thân xe, hốc bánh được tạo hình vuông vức hơn, trong khi đường mui bớt dốc để tăng cảm giác thực dụng. Phía sau xe có cụm đèn hậu chữ L, gợi liên tưởng đến các mẫu SUV đàn anh như CX-60 và CX-80. Thay vì logo Mazda truyền thống, phần cửa cốp dùng dòng chữ thương hiệu, đi kèm cặp ống xả đặt lộ thiên.
Khoang lái của Mazda CX-5 thế hệ mới được thiết kế theo hướng tối giản hơn. Phần lớn chức năng của xe được đưa vào màn hình giải trí trung tâm, tương tự xu hướng đang xuất hiện trên nhiều mẫu ô tô đời mới.
Màn hình trung tâm có hai kích thước 12,9 inch hoặc 15,6 inch. Chiếc xe trưng bày tại Malaysia dùng màn hình 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch phía sau vô-lăng.
Một thay đổi đáng chú ý là núm xoay điều khiển trung tâm quen thuộc của Mazda đã không còn xuất hiện. Việc lược bỏ chi tiết này giúp bệ trung tâm có thêm không gian để bố trí sạc không dây. Hệ thống Mazda Connect cũng được thay bằng nền tảng Android Automotive OS, hỗ trợ nhiều dịch vụ Google trên xe.
Mazda CX-5 đang bán tại Việt Nam hiện vẫn là phiên bản đời cũ. Trước đó, thế hệ mới của mẫu xe này đã được đưa về để giới thiệu, đồng thời dự kiến mở bán từ tháng 11. Dù Mazda chưa công bố giá, mức bán ra của đời mới được dự đoán sẽ nhỉnh hơn so với khung giá 699-979 triệu đồng của mẫu đang phân phối.
Trang

















