Ford Territory sắp có thêm phiên bản Platinum tại Việt Nam, nhiều khả năng được định vị cao hơn Titanium X. Mẫu xe mới dự kiến tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái.
Phiên bản mới có thể xếp trên Titanium X
Ford Việt Nam vừa công bố hình ảnh đầu tiên về một phiên bản mới của Territory, dự kiến được giới thiệu trong thời gian tới. Chi tiết đáng chú ý là dòng chữ "Platinum" xuất hiện nổi bật trên nắp ca-pô, cho thấy đây có thể là tên gọi chính thức của mẫu xe.
Hãng hiện chưa xác nhận thời điểm ra mắt, giá bán cũng như danh sách trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, theo cách Ford đang phân cấp sản phẩm tại Việt Nam, Territory Platinum nhiều khả năng sẽ trở thành phiên bản cao nhất, xếp trên Titanium X.
Nếu dự đoán này chính xác, giá bán của xe có thể vượt mức 865 triệu đồng đang áp dụng cho Territory Titanium X. Khoảng cách giá sẽ phụ thuộc vào số lượng công nghệ, tiện nghi và chi tiết thiết kế được bổ sung.
Sự xuất hiện của tên gọi Platinum từng làm dấy lên nhận định rằng Ford có thể đưa hệ truyền động hybrid lên Territory. Dù vậy, thông tin từ một tư vấn bán hàng ở khu vực phía Bắc cho biết phiên bản mới chủ yếu được nâng cấp trang bị, không thay đổi động cơ hay hệ dẫn động.
Tinh chỉnh thiết kế, bổ sung thêm ADAS
Ở ngoại thất, Territory Platinum được cho là sẽ có logo nhận diện mới, bộ mâm thiết kế khác biệt và cản sau sơn đen. Những điều chỉnh này không làm thay đổi đáng kể kiểu dáng tổng thể nhưng giúp xe dễ phân biệt với các phiên bản hiện hành.
Khoang nội thất dự kiến nhận được nhiều nâng cấp hơn. Ghế ngồi có thể được bọc da màu be, sử dụng họa tiết chỉ khâu hình kim cương và thêu nổi tên phiên bản. Bệ cửa phát sáng cũng là một trong những trang bị mới được nhắc đến.
Hệ thống giải trí có thể sử dụng dàn âm thanh Arkamys gồm 10 loa, tăng hai loa so với bản Titanium X. Cấu hình mới bổ sung loa trung tâm và loa siêu trầm, hướng đến trải nghiệm âm thanh đầy đặn hơn.
Ford Territory Platinum còn được kỳ vọng có tính năng hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA), kết hợp hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ICA) có thể hoạt động trong dải tốc độ từ 0-150 km/h.
Các trang bị quen thuộc như đèn LED thấu kính, cốp điện, hai màn hình 12,3 inch, hệ thống điều hòa hai vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và làm mát hàng ghế trước,... nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện.
Dưới nắp ca-pô dự kiến vẫn là khối động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp.
Trang


















