Xác định 8 đội bóng tham dự giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023

Thứ hai, 20/03/2023 09:26 AM (GMT+7)
A A+

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đã chính thức khép lại, hai cái tên xuất sắc nhất mỗi bảng đấu sẽ được tham dự Cúp Hùng Vương 2023 tại Phú Thọ.

Tối qua (19/3), những trận đấu cuối cùng của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 - Cúp Hóa chất Đức Giang cũng đã chính thức khép lại. Qua đó, chủ nhà Hóa chất Đức Giang tia sáng, BTL Thông tin (nữ) và Biên Phòng, Thể Công (nam) đã xuất sắc lần lượt giành vị trí số 1 và số 2 của mỗi nội dung bảng đấu. 

Xác định 8 đội bóng tham dự giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 259657
Chủ nhà Hóa chất Đức Giang Tia sáng giành 4/4 chiến thắng tại vòng 1 bảng B giải bóng chuyền VĐQG 2023

Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ góp mặt tại giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 sắp tới tại Phú thọ. Đối thủ của họ sẽ là 4 đội bóng xuất sắc nhất bảng A là Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng (nam) và Ninh Bình LienVietPostBank, Than Quảng Ninh (nữ). 

Như vậy, 8 đội bóng tham dự cũng đã được xác định. Thời gian diễn ra giải đấu là từ ngày 23/3 đến 26/3 tại nhà thi đấu Việt Trì, Phú Thọ. Nhà vô địch hiện tại là Sanest Khánh Hòa ở nội dung nam và VTV Bình Điền Long An ở nội dung nữ. 

Xác định 8 đội bóng tham dự giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 259658
Nhà đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An không giành được vé dự Cúp Hùng Vương 2023

Đáng tiếc, năm nay vì lực lượng quá mỏng nên đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An đã không thành công giành vé tham dự. Vì vậy, đội đã trở thành nhà cựu vô địch trước khi mùa giải mới bắt đầu. Còn ở giải VĐQG, đội giành tấm HCĐ ở mùa giải 2022 nhưng năm nay chỉ đặt mục tiêu là trụ hạng. 

  • Nội dung nam: Sanest Khánh Hòa - ĐKVĐ, Thể Công, Biên Phòng, Đà Nẵng
  • Nội dung nữ: Hóa chất Đức Giang Tia sáng, BTL Thông tin, Ninh Bình LienVietPostBank, Than Quảng Ninh

Giải bóng chuyền cúp Hùng Vương là giải bóng chuyền thường niên trong hệ thống các giải đấu bóng chuyền Việt Nam dành cho các CLB có thành tích tốt nhất vòng 1 VĐQG. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ năm 2004. Tính đến mùa giải năm 2021, giải đã có 14 lần được tổ chức.

Tham dự giải đấu có 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ có thành tích nhất và nhì mỗi bảng đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG. Ở giải đấu này, các đội đều chỉ thi đấu 2 trận gồm một trận loại trực tiếp và một trận tranh huy chương

Chia bảng bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023: Việt Nam gặp khó

Đại thắng Long An, Hóa chất Đức Giang độc chiếm ngôi số 1 bảng B

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT