Đại diện Thái Lan 'thua sốc' trận ra quân trên đất Việt Nam

Thứ tư, 26/04/2023 09:56 AM (GMT+7)
A A+

Mặc dù đã dẫn trước 2-0, nhưng phía đại diện Thái Lan đã không giữ được thế trận và nhận về bàn thua 2-3 trước đại diện Kazakhstan ở trận ra quân giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 diễn ra tại Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Trước khi bước vào trận đấu ra quân ở giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 với CLB Altay đến từ Kazakhstan, HLV trưởng của CLB Diamind Food Fine Chef - Air  Force (Thái Lan) cũng đã xác định đây là một trận đấu khó khăn dành cho đội. Họ sẽ cố gắng hết sức để giành về chiến thắng. 

Được biết, Diamond Food Fine Chef - Air Force chỉ mới lần thứ 2 tham dự giải đấu này, lần đầu tiên là vào năm 2018 với tấm huy chương đồng. Còn đối thủ của họ - CLB Altay đã từng lên ngôi vô địch vào năm 2021 và giành quyền tham dự các CLB nữ thế giới (xếp thứ 6). Ngoài ra còn HCB năm 2022, 4 lần xếp hạng 4 từ năm 2016 đến 2019. 

Đại diện Thái Lan 'thua sốc' trận ra quân trên đất Việt Nam-273223
Atlay mang đến đội hình mạnh nhất, mục tiêu là vô địch

Bước vào trận đấu, đại diện Thái Lan đã có một cuộc chơi sòng phẳng với Altay, có những lúc vượt lên dẫn trước nhưng không quá 2 điểm và nhanh chóng bị đối thủ áp sát, san bằng sau đó. Đến những điểm cuối cùng, Altay đã tăng tốc từ việc bị dẫn 19-22 lên thành 21-22, một chuỗi điểm phải nói như là kỳ tích. 

Dù vậy, Atlay lại mắc sai lầm phát bóng ra ngoài khiến khoảng cách lại tăng thêm 1 điểm 21-23. Ngay sau đó, Diamond Food Fine Chef - Air Force đã ghi thêm 1 điểm, họ chỉ còn cách chiến thắng đúng một điểm và cầu thủ mang áo số 14 - Weepawe đã mang về điểm số thứ 25 cho đội bóng sau khi để đối thủ cứu thua 1 match-point. Hiệp 1 kết thúc với chiến thắng 25-22 cho Diamond Food. 

Đại diện Thái Lan 'thua sốc' trận ra quân trên đất Việt Nam-273222
Diamond Food giành về chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên

Ở đầu hiệp 2, hai đội vẫn tranh chấp nhau từng điểm cho đến khi Altay phát bóng hỏng ở điểm số 10-11, Diamond Food đã bắt đầu tạo nên cách biệt từ 12-10 lên 18-14, 22-18 và tiến về đích hiệp đấu với tỷ số 25-19. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc nhanh chóng ngay tại hiệp 3, nhưng những diễn biến trên sân đấu đã khiến NHM Thái Lan chết lặng. 

Altay đã giành về chiến thắng liên tiếp trong 2 set đấu kế tiếp (25-22, 25-14) và đưa trận đấu về vạch xuất phát ban đầu. Cả hai đội bước vào set đấu quyết định thứ 5, hiệp đấu này chỉ có 15 điểm nên không cho phép các đội bóng có bất kỳ sai sót không đáng nào. 

Đại diện Thái Lan 'thua sốc' trận ra quân trên đất Việt Nam-273224
Đội trưởng Sana Anarkulova dẫn dắt Altay lội ngược dòng

Altay với khí thế của cựu vô địch đã áp đảo 5-1 Diamond Food Fine Chef - Air Force. Phía bên kia chiến tuyến, các cô gái Thái Lan dù bị dẫn trước nhiều điểm nhưng tâm lý vẫn rất vững vàng, sau đó tăng tốc bám sát 4-5. Trận đấu tiếp tục đưa gần 3.000 khán giả Việt Nam đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 

Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đại diện Kazakhstan - CLB Altay với điểm số 15-11. Với chiến thắng này, Altay đã mang về 2 điểm và tạm xếp thứ 2 bảng B, đội đứng vị trí số 1 là Liêu Ninh với 3 điểm. Chiều nay (26/4), Altay sẽ thi đấu trận thứ 2 vào lúc 16h30 với đại diện Mông Cổ - Khuvsgul Erchim VC.

Về phía Thái Lan, đội cũng có trận đấu thứ 2 vào ngày hôm nay. Đối thủ của họ là CLB Hip Hing VB đến từ Hồng Kông. Để bước vào bán kết, Thái Lan bắt buộc phải đánh bại đội bóng này với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 để cải thiện điểm số trên BXH. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT