Chia bảng bóng chuyền Cúp CLB nữ châu Á 2023: ĐTVN sáng cửa vào bán kết

Thứ hai, 06/03/2023 11:24 AM (GMT+7)
A A+

Ngoại trừ Nhật Bản là đối thủ nặng ký, cơ hội còn lại vào bán kết giải bóng chuyền nữ Cúp CLB châu Á 2023 sẽ chia đều cho chủ nhà Việt Nam, Iran và Đài Bắc Trung Hoa tại bảng A.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã công bố kết quả bốc thăm chia bảng giải bóng chuyền Cúp các CLB nữ châu Á 2023 - Asian Women's Club Volleyball Championship diễn ra tại NTĐ Vĩnh Phúc - Việt Nam. Theo đó, chủ nhà Việt Nam được xếp vào bảng A cùng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Iran. Bảng B gồm Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông và Mông Cổ.

Chia bảng bóng chuyền Cúp CLB nữ châu Á 2023: ĐTVN sáng cửa vào bán kết 255115

Đại diện Việt Nam tham dự mùa giải 2023 là đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhưng sẽ có một tên gọi khác. Trước đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng thành lập đội bóng chuyền nữ mang tên Trung tâm thể thao 1 - Sport Center 1 bao gồm các tuyển thủ quốc gia với 4 lần góp mặt tại giải đấu này.

Thành tích của CLB Trung tâm thể thao 1 - Sport Center 1 tại Cúp CLB nữ châu Á

  • 2005: Hạng 6
  • 2007: Hạng 5, tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa đoạt 2 danh hiệu cá nhân - Vua phá lưới và Phụ công xuất sắc nhất
  • 2008: Hạng 6, tuyển thủ Phạm Thị Yến đoạt danh hiệu hoa khôi
  • 2009: Hạng 6

Hiện tại, các đại diện tham dự vẫn chưa được xác định toàn bộ. Tuy nhiên, CLB đến từ Nhật Bản - một cường quốc bóng chuyền hàng top thế giới vẫn được đánh giá cao hơn và có thể sẽ mang về tấm vé đầu tiên vào bán kết của bảng A. Ở chiều còn lại thì Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Iran đều đang có 50% cơ hội giành chiến thắng. 

Chia bảng bóng chuyền Cúp CLB nữ châu Á 2023: ĐTVN sáng cửa vào bán kết-255132
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái lập chiến tích lịch sử - hạng 4 tại giải đấu này do CLB Thông tin LienVietPostBank (BTL thông tin hiện tại) lập nên vào năm 2011.

Các tuyển thủ của đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 4, danh sách sẽ được công bố sau khi Cúp Hùng Vương 2023 kết thúc. Theo quyết định từ Tổng cục Thể thao, sẽ có 18 VĐV được triệu tập để chuẩn bị cho AVC Women's Club 2023 và ngay sau đó là SEA Games 32.

Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á - Asian Women's Club Volleyball Championship là một cuộc thi bóng chuyền câu lạc bộ cấp châu lục thường niên do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 tại Thái Lan, đội vô địch sẽ mang về tấm vé vào tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới.

Nhà đương kim vô địch hiện tại CLB là Kuanysh - Kazakhstan, đội vô địch nhiều nhất là Ngân hàng Bột Hải Thiên Tân với 5 lần lên ngôi. Được biết, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại giải đấu này là hạng 4 do CLB Thông tin LienVietPostBank (BTL thông tin hiện tại) lập nên vào năm 2011.

Năm 2023, AVC Club sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 24/4 đến 5/2 trước đó tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Tham dự gồm có 9 đội bóng là chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Kazakhstan, Iran, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông, và Mông Cổ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có dự Indoor Games, Vi Quỳnh chắc suất U23 và ĐTQG

4 tấm vé đầu tiên đến Cúp Hùng Vương đã lộ diện, bất ngờ có mặt tân binh

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT