Thái Lan và Indonesia sẽ đăng cai giải bóng chuyền nữ ASEAN Grand Prix 2022

Thứ bảy, 16/07/2022 10:13 AM (GMT+7)
A A+

Được biết, ASEAN Grand Prix năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới đây với 4 đội bóng Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Trong ngày hôm qua (15/7), Cuộc họp Hiệp hội Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA) năm 2022 theo thể thức kết hợp giữa sự kiện trực tiếp ở Surabaya, Indonesia với những người tham dự từ xa trên Zoom đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Chủ tịch SAVA, ông Somporn Chaibangyang đã kêu gọi tất cả hợp tác mạnh mẽ hơn vì tương lai tươi sáng hơn của bộ môn bóng chuyền trong khu vực.

Cuộc họp của Hiệp hội bóng chuyền Đông Nam Á vừa kết thúc tốt đẹp vào hôm qua

Được biết, Chủ tịch NVFI, ông Imam Sudjarwo, với tư cách là người dẫn chương trình, đã có bài phát biểu chào mừng, khẳng định Indonesia đã sẵn sàng đăng cai tổ chức ASEAN Grand Prix 2022 và Giải vô địch bóng chuyền nam châu Á vào năm sau.

Cụ thể, Thái Lan và Indonesia đã được xác nhận đăng cai tổ chức sự kiện bóng chuyền nữ, trong đó lượt đi diễn ra ở Indonesia sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2022.

Thái Lan và Indonesia xác nhận sẽ tổ chức giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022

Giải đấu này sẽ là nơi chứng kiến ​​4 đội đứng đầu SEA Games 31 tại Việt Nam tham dự. Đó là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Sự kiện dành cho nam cũng sắp được tổ chức, nhưng chỉ có Philippines được xác nhận đăng cai sự kiện này.

Ngoài ra, trong cuộc họp này, các bên cũng đã thảo luận về các nhiệm vụ chuẩn bị của Campuchia trong việc đăng cai SEA Games 32 diễn ra vào năm 2023. Ông Aing Serey Piseth từ Campuchia đề nghị SAVA hỗ trợ nước chủ nhà về nhân lực, trang thiết bị và đội ngũ kỹ thuật.

Cuộc họp cũng đề cập đến vấn đề tổ chức bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 32

Trong khi đó, ông Shanrit khẳng định SAVA cũng như AVC có thể hỗ trợ Campuchia, nhưng nước chủ nhà SEA Games 32 phải thông báo SAVA họ cần loại hỗ trợ nào để tổ chức Đại hội khu vực và giúp cho sự kiện này diễn ra thành công.

Chủ tịch SAVA, ông Somporn phát biểu lúc bế mạc: “Đây là một cuộc họp hiệu quả để thảo luận về sự phát triển của bóng chuyền tại Đông Nam Á. Chúng tôi đã đồng ý về nhiều chương trình nghị sự.

Đối với Thái Lan và Indonesia, chúng tôi có nền tảng vững chắc và cả hai đều sẵn sàng hỗ trợ tất cả các liên đoàn SAVA để phát triển bóng chuyền".

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022 bóng chuyền nữ ASEAN Grand Prix bóng chuyền Đông Nam Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT