Quảng cáo

Vì sao HLV Troussier bị VFF chấm dứt hợp đồng?

Thứ tư, 27/03/2024 00:39 AM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Việt Nam có nhiều lý do để quyết định chia tay với HLV Troussier.

Ngay sau trận thua 0-3 trước Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình, VFF đã có buổi họp gấp với HLV Philippe Troussier để trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Tại cuộc gặp, LĐBĐVN và HLV trưởng ĐTQG Việt Nam – ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

Có thể hiểu rằng trận thua vừa qua trước Indonesia là giọt nước làm tràn ly dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng LĐBĐ Việt Nam với HLV Troussier. Tuy nhiên trước đó cũng đã có nhiều lý do để VFF cân nhắc việc đường ai nấy đi với chiến lược gia người Pháp.

432951121-803588564922596-7296826098969742813-n-1711474452.jpg
HLV Troussier chính thức rời ĐT Việt Nam

Đầu tiên đương nhiên là về thành tích tệ hại. Tỷ lệ thua của HLV Troussier là cao nhất so với các đời HLV ngoại của ĐT Việt Nam, với con số là 69,2% tính đến trước trận gặp Indonesia hôm 26/2. 11 trận đấu gần nhất, chiến lược gia người Pháp thua tới 10 trận. Thất bại vừa xong cũng đã khiến cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam vào vòng loại 3 World Cup 2026 coi như khép lại.

Thứ 2 là về mặt lối chơi. HLV Troussier định hình ĐT Việt Nam bằng thứ bóng đá phối hợp nhỏ, luân chuyển từ phần sân nhà. Tuy nhiên "Rồng Vàng" lại hiếm khi ghi được bàn thắng từ các pha phối hợp bóng sống như ý muốn mà thay vào đó là các tình huống bóng cố định.

434297977-818495520104020-6922252378405773102-n-1711474494.jpg
Chiến lược gia người Pháp ít khi ra sát đường biên chỉ đạo

Việc sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Pháp cũng để lại nhiều dấu hỏi. Như 2 trận đấu vừa qua với Indonesia, HLV Troussier bất ngờ không sử dụng Quang Hải bất kỳ 1 phút nào. Việc cố chấp sử dụng các cầu thủ trẻ như Phan Tuấn Tài, Minh Trọng... thường xuyên mắc sai lầm và không trao cơ hội cho các cầu thủ giàu kinh nghiệm là điều khó lý giải.

HLV Troussier cũng nhiều lần gây bão vì có những phản ứng thái quá với truyền thông, đưa ra các tuyên bố có phần nặng nề như 80% NHM bóng đá Việt Nam muốn tôi bị sa thải... HLV Troussier hiếm khi ra chào khán giả lại luôn ngồi trong cabin khi ĐT Việt Nam thua cuộc.

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT