Quảng cáo

U17 Việt Nam nhận trọng trách lớn từ VFF trước giải châu Á

Thứ tư, 19/04/2023 15:12 PM (GMT+7)
A A+

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho U17 Việt Nam trước vòng loại U17 nữ châu Á 2024.

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu ở chương trình Jenesys, U17 nữ Việt Nam đã sẵn sàng tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2024, sẽ diễn ra từ 22/4 đến 26/4. Thầy trò HLV Akira Ijiri chính là chủ nhà của bảng C với 2 đối thủ còn lại là Palestine và Uzbekistan sau khi Bahrain rút lui.

Sáng ngày 19/4, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Dương Hiệp Khôi đã có buổi gặp gỡ U17 nữ Việt Nam để giao nhiệm vụ cũng như động viên các cầu thủ. Sau khi nghe báo cáo của HLV trưởng Akira Ijiri, ông Trần Quốc Tuấn có những lời chia sẻ với các cầu thủ nữ: 

"Nhiệm vụ của U17 nữ Việt Nam tại vòng loại lần này cũng rất quan trọng. Chúng ta không đặt nặng vấn đề về thành tích bởi các bạn vẫn còn đang trong giai đoạn cần được đào tạo và phát triển, nhưng chúng ta vẫn phải xác định cần phấn đấu để có sự thể hiện thật tốt ở vòng loại. 

img-5572-1681891628.jpg
U17 nữ Việt Nam nhận nhiệm vụ từ Chủ tịch VFF

Những đối thủ mà chúng ta giáp mặt cũng sẽ chính là các đội mà Việt Nam chạm trán trong tương lai. Vì thế, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Bởi trong tương lai, các bạn sẽ là lực lượng kế cận các chị U20 và xa hơn là ĐT nữ Việt Nam. Tôi chúc toàn đội sức khoẻ, thành công. VFF sẽ tạo điều kiện hết sức để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại".

Trước đó, HLV trưởng Akira Ijiri cho biết U17 nữ Việt Nam hy vọng sẽ có được sự cổ vũ nồng nhiệt khi có lợi thế sân nhà ở vòng loại 1 U17 nữ châu Á 2024. Trước đó, U20 nữ Việt Nam đã có được điều này khi thi đấu tại Phú Thọ ở vòng loại 1 U20 châu Á 2024 và có được thành tích rất tốt.

Với việc Bahrain rút lui, U17 nữ Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ ở bảng C là Uzbekistan và Palestine. Tại vòng loại 1, 8 đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ đi tiếp vào vòng loại 2. Ở vòng loại 2, 8 đội đó sẽ tiếp tục chia làm 2 bảng để tìm ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng. 4 đội vượt qua vòng loại 2 cùng chủ nhà Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ góp mặt ở VCK U17 nữ châu Á 2024.

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT