ĐT Thái Lan đứng trước nguy cơ thiếu thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027, vấn đề từng khiến HLV Anthony Hudson nhiều lần phải nhìn sang những điều kiện thuận lợi hơn mà ĐT Việt Nam có được.
Truyền thông Thái Lan đang tỏ ra đặc biệt lo lắng về kế hoạch chuẩn bị của “Voi chiến” cho Asian Cup 2027. Tờ SiamSport thậm chí dùng từ mang sắc thái “chao đảo” khi đề cập đến tình cảnh HLV Anthony Hudson có thể chỉ sở hữu đội hình đầy đủ trong chưa đến một tuần trước trận ra quân gặp Qatar.
Nguyên nhân đến từ những điều chỉnh của Thai League nhằm phục vụ các CLB tham dự đấu trường châu Á. Hai trận Buriram United - PT Prachuap và BG Pathum United - Ratchaburi được chuyển sang ngày 3/1/2027. Trong khi lượt đi giải VĐQG Thái Lan theo kế hoạch ban đầu kết thúc từ ngày 27/12, các tuyển thủ phải đá bù vì thế sớm nhất đến ngày 4/1 mới có thể lên tập trung.
Điều đó đồng nghĩa HLV Anthony Hudson chỉ có khoảng 7 ngày làm việc cùng đầy đủ quân số trước khi Thái Lan gặp Qatar ngày 11/1. Quãng thời gian này còn bao gồm việc di chuyển sang Saudi Arabia. Sau Qatar, thử thách thậm chí còn lớn hơn khi “Voi chiến” lần lượt gặp Nhật Bản ngày 16/1 và Indonesia ngày 20/1.
Câu chuyện càng đáng chú ý khi đặt cạnh ĐT Việt Nam, đội bóng trong thời gian gần đây thường được tạo điều kiện khá tốt về quỹ chuẩn bị trước những giải đấu quan trọng. Tại ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik hội quân từ rất sớm, trải qua một quá trình chuẩn bị kéo dài trước giải và có chuyến tập huấn chuyên sâu tại Hàn Quốc. ĐT Việt Nam thi đấu ba trận giao hữu tại đây trước các đối thủ có độ khó tăng dần, qua đó giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình và nâng cao nền tảng thể lực trước khi bước vào giải.
Chính HLV Anthony Hudson từng nhiều lần nhắc đến sự khác biệt này. Trước chung kết ASEAN Cup 2026, nhà cầm quân của Thái Lan cho rằng Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất, có khoảng hai tháng chuẩn bị tổng thể và được thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc. Sau khi Thái Lan thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi chung kết, Hudson tiếp tục nhấn mạnh Việt Nam đã có hai tháng tập trung và những trận giao hữu chất lượng, trong khi các cầu thủ Thái Lan bước vào giải với nền tảng thể lực chưa tối ưu.
Sự chuẩn bị ấy sau đó phần nào được phản ánh bằng kết quả trên sân. ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 tại Bangkok, hòa 2-2 ở Mỹ Đình và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2. Sau trận chung kết, Hudson tiếp tục cho rằng nếu các học trò có nền tảng thể lực tốt hơn và nhận được điều kiện chuẩn bị thuận lợi hơn, cục diện có thể đã khác.
Bởi vậy, bài toán mà Thái Lan đang đối diện trước Asian Cup 2027 không phải vấn đề hoàn toàn mới. Trong khi ĐT Việt Nam nhiều lần được ưu tiên hội quân sớm, có thời gian lắp ghép đội hình và tổ chức các đợt tập huấn dài hơi, “Voi chiến” lại thường xuyên phải tìm cách dung hòa quyền lợi giữa đội tuyển và Thai League. Ở một sân chơi khắc nghiệt như Asian Cup, nơi Thái Lan phải gặp Qatar và Nhật Bản ngay từ vòng bảng, vài ngày chuẩn bị bị mất đi có thể tạo ra khác biệt rất lớn.
Đó cũng là lý do SiamSport tỏ ra sốt ruột ngay từ thời điểm này. Sau những gì xảy ra tại ASEAN Cup 2026, bóng đá Thái Lan có lẽ hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng chất lượng cầu thủ chỉ là một phần; cách một đội tuyển được chuẩn bị trước giải đôi khi cũng quyết định đáng kể tới thành tích cuối cùng.
QH















