Trung vệ Hiểu Minh có cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam ở trận lượt về gặp Nepal khi đàn anh Bùi Tiến Dũng không thể góp mặt.
Từ giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U23 châu Á 2026, Hiểu Minh luôn là sự lựa chọn số 1 ở hàng trung vệ. Sở hữu chiều cao tốt, phong thái thi đấu điềm tĩnh, đọc tình huống chuẩn xác, Hiểu Minh là mẫu trung vệ thòng, có khả năng lãnh đạo hàng thủ rất tốt và ghi điểm lớn với HLV Kim Sang Sik.
Lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam, Hiểu Minh sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những người đàn anh như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Ở trận đấu đầu tiên gặp Nepal tối ngày 9/10, Hiểu Minh không được sử dụng 1 phút nào khi HLV Kim Sang Sik tin dùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Xuân Mạnh và sau đó là Văn Vĩ hay Đức Chiến.
Tuy nhiên khi Bùi Tiến Dũng chấn thương và khả năng cao không thể góp mặt ở trận lượt về, cơ hội đang mở ra với Hiểu Minh. HLV Kim Sang Sik không còn 1 trung vệ thuần túy nào có thể thay thế vị trí đó và Hiểu Minh hoàn toàn có thể được ra sân ngay từ đầu. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để trung vệ số 1 của U23 Việt Nam có màn ra mắt chính thức trong màu áo ĐTQG.
Danh sách lần này ghi nhận sự xuất hiện của 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc.
Trong số này, Xuân Bắc, Hiểu Minh, Phi Hoàng và Nhật Minh là 4 cái tên lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam và cũng chưa có màn ra mắt ĐTQG. HLV Kim Sang Sik đã ưu tiên sử dụng các cầu thủ kinh nghiệm ở trận lượt đi nhưng có lẽ đây là thời điểm chiến lược gia người Hàn Quốc cần mạnh dạn thay đổi hơn.
Ngoài Hiểu Minh, 1 vị trí khác cũng được dự đoán sẽ có sự thay đổi là thủ môn. Văn Lâm với điểm yếu chơi chân có thể nhường chỗ cho đàn em Trung Kiên. Thủ môn trẻ của HAGL đang có phong độ tốt và kinh nghiệm thi đấu dày dạn dù còn khá trẻ.




QH

















