Đỗ Hoàng Hên trải lòng sau chấn thương phải nghỉ khoảng ba tháng, tiết lộ đã nỗ lực đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam và Hà Nội FC.
Trên trang cá nhân, Đỗ Hoàng Hên vừa đăng tải những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi được xác định cần khoảng ba tháng điều trị chấn thương. Tiền vệ Hà Nội FC bày tỏ nỗi buồn khi phải tạm rời xa sân cỏ, trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang hướng tới VCK Asian Cup 2027. Với Hoàng Hên, quãng nghỉ này khiến những dự định và kỳ vọng của anh bị gián đoạn.
Mở đầu tâm thư, Hoàng Hên viết: “Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định”. Tiền vệ này thừa nhận việc phải xa môn thể thao yêu thích là thử thách lớn về tinh thần, điều mà những người hiểu anh đều có thể cảm nhận.
Đáng chú ý, Hoàng Hên tiết lộ bản thân đã dốc hết sức để tiếp tục thi đấu: “Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn”. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên.
Trước đó, Hà Nội FC thông báo Hoàng Hên cần khoảng ba tháng điều trị, hồi phục sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra. Cầu thủ này sẽ tiếp tục được theo dõi để xây dựng phác đồ phù hợp. Trong cập nhật ngày 7/10, VFF cho biết anh bị rách cơ bụng chân trái, cần tối thiểu một tháng hồi phục, song tổn thương đầu gối có từ trước có thể khiến thời gian điều trị kéo dài.
Với quãng nghỉ dự kiến, Hoàng Hên sẽ lỡ đợt FIFA Days tháng 11 và đứng trước nguy cơ không kịp dự Asian Cup 2027. Nếu hồi phục sau khoảng ba tháng, thời điểm trở lại của anh đã rơi vào đầu tháng 1/2027. Ngay cả khi bình phục đúng tiến độ, tiền vệ này vẫn cần thời gian khôi phục thể lực, cảm giác bóng và bắt nhịp với đồng đội.
Hiện chưa thể khẳng định Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt ở giải đấu châu lục, bởi khả năng trở lại phụ thuộc vào tiến triển thực tế. Tuy nhiên, tình hình này khiến HLV Kim Sang Sik phải chuẩn bị phương án thay thế. Với tiền vệ Hà Nội FC, ưu tiên lúc này là điều trị và hồi phục như chính nguyện vọng anh gửi gắm trong tâm thư.














