Quảng cáo

Thủ quân U17 Việt Nam muốn học tập Nhật Bản trước khi đấu Thái Lan

Thứ hai, 03/10/2022 21:07 PM (GMT+7)
A A+

Tiền đạo Công Phương của U17 Việt Nam chia sẻ lợi ích của chuyến tập huấn ở Nhật Bản trước VL U17 châu Á 2023.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 5/10 tới đây, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn ở vòng loại U17 châu Á 2023 gặp Nepal. Ngoài đại diện của Nam Á, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ lần lượt chạm trán với Đài Loan và Thái Lan để cạnh tranh cho tấm vé tham dự VCK U17 châu Á 2023 vào năm sau.

Phát biểu trước trận đấu đầu tiên tại giải gặp U17 Nepal vào lúc 19h00 ngày 05/10, đội trưởng Nguyễn Công Phương của U17 Việt Nam có những chia sẻ tự tin: "Mục tiêu của tôi và toàn đội là quyết tâm giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 và cố gắng trình diễn tốt nhất có thể tại giải". 

"Chúng tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Điều quan trọng mang tính cốt lõi là tôi học tập được ở các cầu thủ Nhật Bản một thái độ quyết tâm, kỷ luật trên sân bóng", thủ quân của U17 Việt Nam thừa nhận lợi ích của chuyến tập huấn vừa qua tại đất nước mặt trời mọc.

Thủ quân U17 Việt Nam muốn học tập Nhật Bản trước khi đấu Thái Lan 196817
Công Phương (số 6) là thủ quân hiện tại của U17 Việt Nam

Sau thất bại trước Indonesia ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022, U17 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản và có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại đây. Sau khi trở về nước, Công Phương và các đồng đội tiếp tục có trận giao hữu với U19 Viettel và bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Chiều ngày 3/10, U17 Việt Nam cũng đã có buổi tập đầu tiên làm quen sân Việt Trì - nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng F của vòng loại U17 châu Á 2023. Ở buổi tập này, chỉ có tiền vệ Công Đạt và Đình Thượng phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên môn trong khi các cầu thủ còn lại U17 Việt Nam đều thể hiện được sự quyết tâm và hoàn thành tốt giáo án tập luyện mà BHL đề ra.

Sau buổi tập này, HLV Nguyễn Quốc Tuần gần như đã có được bộ khung chính trước trận mở màn gặp U17 Nepal. Ở vòng loại U17 châu Á 2023, 10 đội nhất bảng và 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào VCK. Đối thủ chính của U17 Việt Nam ở vòng bảng chắc chắn vẫn là Thái Lan.

U17 Việt Nam tự tin 'hiểu rõ' Thái Lan trước ngày đối đầu ở giải châu Á

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo