Quảng cáo

Thắng trận 1-0, bại tướng ĐT Việt Nam lập tức được FIFA thưởng lớn

Thứ sáu, 24/03/2023 10:03 AM (GMT+7)
A A+

ĐT Malaysia có sự thăng tiến lớn trên BXH FIFA sau chiến thắng tối thiểu trước Turkmenistan trên sân nhà.

Trong thời gian FIFA Days của tháng 3, ĐT Malaysia có tổng cộng 2 trận đấu giao hữu với Turkmenistan và Hồng Kông. Cả 2 trận đấu này đều sẽ được tổ chức tại SVĐ Sultan Ibrahim. Hiện tại trên BXH FIFA, Malaysia xếp hạng 145 thế giới, Turkmenistan hạng 135 và Hồng Kông hạng 146.

Dù có thứ hạng FIFA thấp hơn nhưng Malaysia đã có 1 trận đấu khá trên cơ. Chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đối thủ trên 10 bậc giúp "những chú hổ Malay" nhận được những điểm số không nhỏ trên BXH FIFA. Theo những tính toán của Football Ranking, Malaysia đã có bước nhảy vọt lớn.

Cụ thể chiến thắng này đã giúp Malaysia có được thêm 4,675 điểm. Điều này giúp thầy trò HLV Kim Pan Gon nhảy từ vị trí thứ 145 thế giới lên hạng 139. Đương nhiên thứ hạng này chưa phải là cuối cùng khi ngày 28/3 Malaysia còn chạm trán với Hồng Kông, đội không được đánh giá quá cao.

330314323-247397750978635-7818386090742214576-n-1679626788.jpg
Malaysia có chiến thắng tối thiểu trước Turkmenistan

Dù có thăng hạng nhưng rất khó để Malaysia có thể vượt từ nhóm hạt giống số 4 lên số 3 tại VCK ASIAN Cup 2023. Đội đang xếp cuối ở nhóm 3 đang là Kyrgyzstan hạng 94 thế giới. Việc đá giao hữu này chỉ giúp Malaysia làm quen với các dạng đối thủ trước khi tham dự ASIAN Cup vào đầu năm sau.

Quay trở lại với trận đấu, lợi thế sân nhà đã giúp Malaysia nhập cuộc tốt và làm chủ thể trận trong gần như cả 90 phút của trận đấu. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Malaysia là Abdul Rashid với 1 pha đi bóng độc diễn bên hành lang trái ở phút thứ 28 trước khi tung cú cứa lòng gọn gàng để hạ gục thủ môn Turkmenistan. Khá bất ngờ khi đây là cầu thủ không được tham dự AFF Cup 2022 trước đó.

Trong vài ngay qua, một vài đại diện của Đông Nam Á cũng đã tham dự những trận giao hữu đầu tiên của mình trong khoảng thời gian FIFA Days tháng 3. Lào để thua Nepal với tỷ số 0-2, Myanmar thất bại 0-1 trước Ấn Độ, và cuối cùng là Singapore hòa Hồng Kông - đối thủ sắp tới của Malaysia 1-1.

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT