Quảng cáo

Thái Lan được mời tham dự siêu giải đấu, có vinh dự so tài với ĐT Nga

Thứ hai, 13/03/2023 23:19 PM (GMT+7)
A A+

Thái Lan cùng ĐT Nga nhận được lời mời tham dự giải vô địch Trung Á từ CAFA trong thời gian FIFA Days của tháng 6 tới.

Theo nguồn tin từ ASEAN Football, Hiệp hội Bóng đá Trung Á (CAFA) đang có kế hoạch tổ chức giải vô địch Trung Á 2023, diễn ra từ ngày 9 đến 21/6, trùng với thời gian FIFA Days của tháng 6. Trong đó giải đấu năm nay sẽ có sự xuất hiện của 2 khách mời rất đặc biệt không thuộc Trung Á.

Khách mời đầu tiên được tiết lộ là ĐT Nga. Hiệp hội Bóng đá Trung Á được cho là có mối quan hệ rất tốt với LĐBĐ Nga. Đây cũng là thời điểm ĐT Nga đang bị cấm tham gia các giải đấu ở châu Âu. Tuy nhiên FIFA và UEFA vẫn đồng ý cho chủ nhà của World Cup 2018 tham dự các giải giao hữu.

Khách mời thứ 2 của giải vô địch Trung Á 2023 được tiết lộ là 1 đại diện từ khu vực Đông Nam Á. Theo những thông tin mới nhất, Thái Lan chính là đội tuyển nhận được lời mời tham dự giải đấu này. Tuy nhiên việc "Voi chiến" có đồng ý nhận lời tham gia hay không thì chưa được xác thực.

335429861-155731160700311-262103389016352603-n-1678724003.jpg
LĐBĐ Trung Á gửi lời mời cho Thái Lan và Nga

Nếu đúng như dự kiến, giải vô địch Trung Á 2023 sẽ có tổng cộng 8 đội tham dự, bao gồm 6 đội thuộc khu vực này là Tajikistan, Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Afghanistan, cùng với 2 đội khách mời là Thái Lan và Nga. Trong tháng 3, Nga cũng sẽ đá giao hữu với Iran và Iraq.

Theo điều lệ của giải, 8 đội sẽ được chia đều vào 2 bảng. Dù có 4 đội 1 bảng nhưng sẽ chỉ lấy 1 đội đứng nhất bảng để chơi ở trận chung kết chứ sẽ không tổ chức bán kết như thường lệ. Như vậy mỗi đội tham dự sẽ có ít nhất 3 trận và tối đa 4 trận đấu tại giải vô địch Trung Á 2023. Trong tháng 3 tới, ĐT Thái Lan sẽ tới UAE để thi đấu 2 trận giao hữu trong thời gian FIFA Days gặp Syria và UAE.

Trước đó Thái Lan cũng nhận được 1 lời mời tham dự giải đấu thuộc khu vực khác. Theo đó trong thời gian FIFA Days tháng 3, LĐBĐ Tây Á gửi lời mời Thái Lan tham dự giải đấu của khu vực mình nhưng cuối cùng giải đấu lại hủy bỏ và khiến cho những kế hoạch của "Voi chiến" phải thay đổi gấp.

HLV Thái Lan muốn thắng lớn, quyết vượt ĐT Việt Nam của Philippe Troussier

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT