Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström gửi thư cảm ơn tới LĐBĐVN và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn.
Ngày 31/8/2026, thay mặt Đoàn đại biểu FIFA, Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström, đã gửi thư cảm ơn tới LĐBĐVN và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn về sự đón tiếp chân thành, nồng hậu, chu đáo cùng tình cảm hiếu khách mà LĐBĐVN dành cho Đoàn trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam (từ ngày 26/8-27/8/2026).
Trong thư Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström khẳng định: “Ngay từ những giây phút đầu tiên đặt chân đến đất nước tươi đẹp này, chúng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện như được trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Mọi công tác tổ chức đều được sắp xếp một cách khoa học và bài bản. Chúng tôi vô cùng ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, tận tụy của toàn thể đội ngũ quý vị, những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong suốt chuyến thăm. Sự phối hợp nhịp nhàng trong từng chi tiết đã góp phần tạo nên một trải nghiệm vô cùng trọn vẹn và đáng nhớ.
Cho phép tôi nhân đây cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới LĐBĐVN, Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển Quốc gia Việt Nam về chiến thắng đầy thuyết phục trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 vừa qua. Các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn mãn nhãn với lối chơi kỹ thuật, giàu bản sắc và tinh thần chiến đấu kiên cường. Chiến thắng ấy hoàn toàn xứng đáng và là minh chứng rõ rệt cho sự đầu tư nghiêm túc, công sức khổ luyện cũng như quyết tâm vươn tầm châu lục.
Niềm đam mê cuồng nhiệt mà người dân Việt Nam dành cho trái bóng tròn đã thực sự chạm đến trái tim của mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi. Không khí đón mừng chiến thắng sôi động tràn ngập trên khắp các đường phố, cùng với niềm vui, niềm tự hào và năng lượng tích cực mà người hâm mộ dành cho đội nhà thực sự là một hiện tượng đặc biệt. Điều đó một lần nữa khẳng định vì sao bóng đá có sức mạnh kết nối và lan tỏa mãnh liệt như vậy.
Ngoài ra, chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và Khu liên hợp thể thao PVF là một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến đi. Cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị và tầm nhìn phát triển mà PVF đang xây dựng cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, xứng đáng là hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á.
Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của LĐBĐVN, sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự hỗ trợ nhiệt tình của tất cả những người đã góp phần làm nên thành công của chuyến thăm này.
Chúng tôi rất mong sớm được quay trở lại Việt Nam và tiếp tục đồng hành, hợp tác trong các dự án phát triển bóng đá dài hạn, không chỉ vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà còn vì sự thịnh vượng chung của cả khu vực Đông Nam Á.
Xin gửi tới quý vị và các đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!”.
QH















