Ông nội của Facundo Garces thực chất cùng quê với Lionel Messi chứ không phải ở Malaysia.
Rạng sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, LĐBĐ Thế giới FIFA đã chính thức tung ra bằng chứng về vấn đề nhập tịch sai phạm của 7 cầu thủ Malaysia. Đúng như cáo buộc đã đưa FIFA đưa ra ngay từ ngày đầu, LĐBĐ Malaysia đã cố tình làm sai lệch giấy tờ về nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ này.
Theo đó, 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đều được nhập tịch Malaysia nhờ có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil. Tuy nhiên khi FIFA tiến hành xác minh thông tin với các quốc gia, nơi sinh này lại hoàn toàn sai lệch.
Trong đó có 1 trường hợp khá đặc biệt khi Facundo Garces được cho là có ông nội Carlos Reguilon Fernandez, sinh ra ở Penang, Malaysia. Tuy nhiên sau khi điều tra, FIFA lại phát hiện rằng ông nội của cầu thủ này thực chất lại sinh ra ở Argentina và thậm chí còn cùng tỉnh với Lionel Messi.
Thông tin mới nhất cho biết ông nội của Facundo Garces sinh ra tại Villa Maria Selva, một khu vực thuộc thành phố Santa Fe de la Cruz, tỉnh Santa Fe, Argentina. Đáng chú ý một thành phố nổi tiếng khác trong tỉnh này là Rosario, nơi sinh của siêu sao Lionel Messi.
Như vậy ông nội của Facundo Garces có thể coi là người cùng quê với Messi và hậu vệ này có cùng quê gốc với cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới. Trong khi đó ông/bà của các cầu thủ nhập tịch trái phép còn lại đều sinh ra ở các quốc gia phương Tây như Hà Lan, Argentina, Brazil và cả Tây Ban Nha chứ không phải Malaysia như giấy tờ để nhập tịch ban đầu.
Facundo Garces đang có một sự nghiệp xán lạn khi là trụ cột trong đội hình của Deportivo Alaves tại giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga). Thậm chí nếu tiến bộ hơn Facundo Garces còn cơ hội được thi đấu cho ĐT Argentina. Tuy nhiên với việc cầu thủ này đã chọn thi đấu cho Malaysia và nhập tịch trái phép, sự nghiệp đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi bị FIFA treo giò 1 năm.
QH















