Phó Chủ tịch VFF - Trần Anh Tú lý giải vì sao lựa chọn HLV nội để dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam vào lúc này.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, thay thế người tiền nhiệm Mai Đức Chung. Bản hợp đồng của chiến lược gia sinh năm 1964 có thời hạn 1,5 năm, bắt đầu từ ngày 1/5/2026 và kéo dài tới hết SEA Games 34. Điều đó đồng nghĩa ông Phúc sẽ đồng hành cùng đội tuyển ở các mục tiêu lớn như ASIAD 2026, AFF Cup 2027 và SEA Games 34.
Thực tế cho thấy trong gần 30 năm qua, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có ba HLV ngoại gồm Giả Quảng Thác, Trần Vân Phát và Norimatsu Takashi. Tuy nhiên, những thành tích nổi bật nhất như nhiều HCV SEA Games hay tấm vé lịch sử dự World Cup nữ 2023 lại gắn liền với các HLV nội, đặc biệt là Mai Đức Chung. Vì vậy, việc trao niềm tin cho Hoàng Văn Phúc được xem là lựa chọn hợp lý, với kỳ vọng ông sẽ tiếp tục giúp đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị thế số một khu vực và tiến xa hơn ở đấu trường châu lục.
So với đội tuyển nam – nơi các HLV ngoại thường được ưu tiên – đội tuyển nữ có những yêu cầu rất khác biệt. Phó Chủ tịch VFF cho rằng HLV nội không hề thua kém về năng lực, nhưng ở đội nam, áp lực từ truyền thông và dư luận lớn hơn rất nhiều, khiến HLV ngoại đôi khi có lợi thế hơn trong việc chịu sức ép. Trong khi đó, với đội nữ, điều quan trọng hơn lại là sự thấu hiểu cầu thủ và khả năng thích nghi với đặc thù bóng đá Việt Nam.
Quyết định lựa chọn HLV Hoàng Văn Phúc thay vì một chiến lược gia ngoại nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Lý giải về vấn đề này, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết yếu tố đầu tiên nằm ở chuyên môn. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV trưởng đội tuyển quốc gia nữ cần sở hữu bằng PRO – chứng chỉ cao nhất dành cho huấn luyện viên, và ông Hoàng Văn Phúc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn này.
Bên cạnh bằng cấp, kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá Việt Nam cũng là lý do quan trọng giúp ông Phúc được lựa chọn. Theo ông Trần Anh Tú, HLV trưởng đội tuyển nữ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải hiểu rõ cầu thủ, có sự gắn bó với môi trường bóng đá nữ trong nước. Trước đây, HLV Mai Đức Chung dù không có bằng PRO vẫn được đặc cách nhờ những đóng góp đặc biệt suốt nhiều năm cho bóng đá nữ Việt Nam.
Trước khi chính thức ngồi vào “ghế nóng”, HLV Hoàng Văn Phúc đã có thời gian làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để ông tiếp cận sâu hơn với lực lượng hiện tại, nắm bắt chuyên môn cũng như xây dựng sự kết nối với các cầu thủ.VFF đánh giá ông là người có tinh thần làm việc tốt, biết cách phát huy sức mạnh tập thể và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của đội tuyển nữ.
CHÍNH THỨC: VFF công bố tân HLV trưởng tuyển Việt Nam
Tân HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 34
QH


















