Không chỉ Việt Nam, hiện chưa có quốc gia nào tại Đông Nam Á công bố sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026, tạo ra nguy cơ đặc biệt khi giải đấu do FIFA tổ chức đã cận ngày khởi tranh.
Câu chuyện bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 đang trở thành vấn đề đáng chú ý khi giải đấu chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh. Đối tác thương mại của FIFA trước đó đã hạ mức giá chào bán tại Việt Nam từ khoảng 3 triệu USD xuống còn 2,6 triệu USD, tương đương gần 68 tỷ đồng. Dù vậy, một đơn vị truyền hình lớn trong nước vẫn đang tiếp tục đàm phán và chưa có thỏa thuận chính thức nào được công bố.
Đáng chú ý, Việt Nam không phải trường hợp duy nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình nào tại Đông Nam Á công bố nắm quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026. Tình trạng này xuất hiện ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và nhiều thị trường khác trong khu vực, dù đây chính là những quốc gia có lượng người hâm mộ bóng đá lớn và sở hữu đội tuyển tham dự giải.
Nguyên nhân lớn nhất được cho là mức phí bản quyền quá cao so với khả năng khai thác thương mại. Tại Thái Lan, truyền thông địa phương cho biết mức giá cũng đã được điều chỉnh nhưng vẫn chưa thu hút được các nhà đài. Trong khi đó, tại Việt Nam, bài toán thu hồi vốn từ quảng cáo, tài trợ và lượng người xem khiến các đơn vị truyền hình phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.
Giá trị gói bản quyền cũng từng chịu tác động từ những thay đổi về thành phần tham dự. Sau khi Ấn Độ rút lui, cấu trúc giải phải được điều chỉnh và FIFA sau đó công bố giải đấu có tổng cộng 14 đội, gồm toàn bộ 11 thành viên ASEAN cùng ba đội khách. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc), với Division 1 được tổ chức tại Bandung và Jakarta.
Nếu tình trạng hiện nay kéo dài tới sát ngày khai mạc, FIFA ASEAN Cup 2026 có nguy cơ tạo ra một kịch bản rất hiếm thấy đối với một giải đấu do FIFA trực tiếp tổ chức: giải đã sẵn sàng khởi tranh nhưng tại khu vực trọng điểm lại chưa có bất kỳ nhà đài nào công bố sở hữu quyền phát sóng.
Đây chắc chắn không phải hình ảnh FIFA mong muốn đối với sân chơi mới được kỳ vọng nâng tầm bóng đá Đông Nam Á. Bởi vậy, những ngày cuối trước khi bóng lăn có thể chứng kiến các cuộc đàm phán quyết liệt hơn, thậm chí mức giá bản quyền tiếp tục phải được điều chỉnh để tránh nguy cơ hàng triệu người hâm mộ trong khu vực không thể theo dõi giải đấu trên truyền hình.
QH















