Quảng cáo

NÓNG: 'Đối thủ yêu thích nhất' của U23 Việt Nam bất ngờ bỏ giải châu Á

Thứ ba, 14/02/2023 22:17 PM (GMT+7)
A A+

U23 Malaysia tuyên bố sẽ không tham dự ASIAD 19 vì muốn tập chung cho vòng loại U23 châu Á 2024.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 19) được tổ chức tại Trung Quốc sẽ được dời sang tháng 9 năm 2023. Cũng theo đó, quy định về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam của ASIAD 19 cũng đã được điều chỉnh thành U24+3 với các cầu thủ sinh từ năm 1999 trở đi.

Tuy nhiên theo những thông tin mới nhất, LĐBĐ Malaysia đã quyết định sẽ không cử đội tham dự ASIAD 19. Nguyên nhân là Malaysia muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4 đến 12 tháng 9 trong khi ASIAD 19 lại diễn ra ngay sau đó (23 tháng 9 đến 8 tháng 10).

Malaysia cũng đặt mục tiêu muốn tham dự môn bóng đá nam của Olympic Paris 2024. Muốn làm được điều này, U23 Malaysia trước hết phải vượt qua vòng loại của VCK U23 châu Á 2024. Ở VCK, "những chú hổ Malay" phải vào được tới vòng bán kết (đội thứ 4 sẽ phải đá play-off với châu Phi).

329931139-2795067937294632-5439229227195799923-n-1676387815.jpg
U23 Malaysia sẽ không tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin chia sẻ về quyết định này: "Chúng tôi sẽ không cử đội tham dự ASIAD 19 vì ở Hàng Châu vì nó diễn ra quá gần với vòng loại U23 châu Á 2024. Quyết định đã được đưa ra sau cuộc họp với ban kỹ thuật và ban huấn luyện của U23 Malaysia.

Chúng ta phải chấp nhận việc không thể tham dự toàn bộ giải đấu. Uỷ ban LĐBĐ Malaysia sẽ sớm có cuộc họp báo sớm để thông báo về điều này. U23 Malaysia sẽ tập trung cho SEA Games 32, vòng loại U23 châu Á 2024 và U23 AFF Cup 2023. U23 Malaysia do HLV Elavarasan dẫn dắt sẽ sớm hội quân".

Thành tích tốt nhất của U23 Malaysia ở ASIAD chính là việc đánh bại Hàn Quốc của Son Heung Min ở Á vận hội 2018. Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Malaysia thi đấu khá thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng và nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam. Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam cũng đánh bại U23 Malaysia ở bán kết với tỷ số 1-0 trước khi vào tới chung kết rồi giành tấm huy chương vàng.

Indonesia tiếp tục nhập tịch cầu thủ, quyết làm nên chuyện ở World Cup

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo