Bung Meng Freimann và Bung Hua Freimann vẫn có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai, dù từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ Thụy Sĩ.
Cánh cửa đến với ĐT Việt Nam vẫn chưa khép lại đối với hai anh em Bung Meng Freimann và Bung Hua Freimann, những hậu vệ đang phát triển sự nghiệp tại Thụy Sĩ. Cả hai có cha là người Thụy Sĩ, mẹ là người gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo FC Luzern, họ gây chú ý với tổng giá trị được ghi nhận ở mức 3,5 triệu euro.
Bung Meng từng khoác áo U20 và U21 Thụy Sĩ, còn Bung Hua cũng có kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ tuyển trẻ nước này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ mất cơ hội đại diện cho Việt Nam. Khả năng chuyển đội tuyển vẫn để ngỏ, với điều kiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quốc tịch, tư cách thi đấu và các quy định liên quan của FIFA.
Trong hai anh em, Bung Meng nổi bật với mức định giá 2,5 triệu euro trên Transfermarkt, gấp năm lần con số 500.000 euro hồi tháng 4/2025. Sinh ngày 9/12/2005, hậu vệ này sở hữu chiều cao 1m86, thuận chân trái và có thể chơi trung vệ lẫn hậu vệ trái. Thể hình cùng sự đa năng giúp anh trở thành gương mặt đáng chú ý trong nhóm cầu thủ có nguồn gốc Việt Nam tại châu Âu.
Bước tiến của Bung Meng được thể hiện qua quá trình khẳng định chỗ đứng tại Luzern. Ở mùa giải 2024/25, anh ra sân 20 trận và ghi một bàn thắng. Khả năng tranh chấp, chọn vị trí cùng sự điềm tĩnh khi xử lý bóng là những điểm mạnh của hậu vệ trẻ. Những màn trình diễn tích cực giúp anh được đội bóng Thụy Sĩ gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2029.
Người anh Bung Hua sinh ngày 11/7/2004, được một số nền tảng thống kê ghi nhận giá trị khoảng một triệu euro. Cao khoảng 1m79, anh có sở trường đá hậu vệ phải và cũng chơi được trung vệ. Gia nhập hệ thống đào tạo Luzern từ năm 2013, Bung Hua từng chuyển đến FC Wil theo dạng cho mượn vào hè 2025, nhưng chấn thương đứt gân Achilles khiến kế hoạch tích lũy kinh nghiệm bị gián đoạn.
Sau quá trình hồi phục, Bung Hua trở lại cạnh tranh vị trí tại Luzern và cũng có hợp đồng đến tháng 6/2029. Với nền tảng đào tạo tại châu Âu, hai anh em Freimann là những nhân tố đáng theo dõi đối với bóng đá Việt Nam. Dù vậy, triển vọng khoác áo đội tuyển còn phụ thuộc nguyện vọng của từng người và việc hoàn tất các điều kiện cần thiết, chưa thể xem là phương án nhân sự chắc chắn.


















