HLV Đinh Hồng Vinh đã đưa ra những lý giải về việc danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 không có bất kỳ cầu thủ Việt kiều nào.
Đội tuyển U23 Việt Nam ngày 9/9 đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản. Đáng chú ý, trong bản danh sách lần này không có bất kỳ cầu thủ Việt kiều nào, dù bóng đá Việt Nam hiện sở hữu nhiều gương mặt tiềm năng từng được triệu tập hoặc gây ấn tượng tại các giải quốc nội. Những cái tên như Viktor Lê, Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung, Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng đều không góp mặt trong đội hình dự ASIAD của U23 Việt Nam.
Trong số này, Viktor Lê là trường hợp để lại nhiều tiếc nuối nhất. Tiền vệ Việt kiều Nga từng là thành viên của U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm 2025, trước khi tiếp tục góp mặt trong hành trình giành hạng ba tại Giải U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng hòa nhập tốt, Viktor Lê từng được xem là một trong những nhân tố quan trọng của lứa U23 hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề thể trạng đã khiến anh không thể đồng hành cùng đội tuyển tại ASIAD 2026.
Lý giải về những sự vắng mặt này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết mỗi cầu thủ đều có nguyên nhân riêng. Ông chia sẻ: “Viktor Lê và Trần Thành Trung đang bị chấn thương nặng. Vadim Nguyễn thì không thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội, nhưng vẫn còn cơ hội ở phía trước do mới 21 tuổi, sinh năm 2005”. Điều đó cho thấy cánh cửa lên các đội tuyển trẻ vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Vadim Nguyễn, trong khi hai trường hợp Viktor Lê và Trần Thành Trung chủ yếu vắng mặt vì lý do bất khả kháng liên quan tới chấn thương.
Hai trường hợp đáng chú ý khác là Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng. HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đây đều là những cầu thủ Việt kiều giàu tiềm năng và đã thể hiện được năng lực tại V-League. Ông đánh giá: “Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng là hai cầu thủ Việt kiều đáng chờ đợi khi đã thi đấu nổi bật ở V-League 2025-2026. Khoa Ngô thậm chí còn được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026”. Điều này phần nào cho thấy chuyên môn không phải nguyên nhân khiến cả hai bị gạch tên.
Theo HLV Đinh Hồng Vinh, vấn đề nằm ở thời điểm hoàn tất các thủ tục liên quan. Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng chỉ hoàn thành thủ tục nhập tịch sau khi U23 Việt Nam đã chốt danh sách sơ bộ đăng ký tham dự ASIAD 2026, vì vậy ban huấn luyện không thể bổ sung họ vào danh sách chính thức.
Sự vắng mặt đồng loạt của các cầu thủ Việt kiều vì thế đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chấn thương, cạnh tranh chuyên môn cho tới thủ tục đăng ký. Dù vậy, với phần lớn cầu thủ vẫn còn trẻ và đang chơi tốt ở cấp câu lạc bộ, cơ hội khoác áo U23 Việt Nam hoặc đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung tiếp theo vẫn còn rộng mở.
QH















