Rời PVF CAND, HLV Thạch Bảo Khanh trở lại mái nhà xưa Thể Công Viettel nhưng với 1 vai trò khác.
Vừa qua, Công ty Thể thao Viettel đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng và chào đón sự trở lại của Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Từ khi là cậu bé 12 tuổi, cầu thủ Thạch Bảo Khanh đã có những bước chạy đầu tiên trên sân Cột Cờ, Hà Nội.
Đội bóng Thể Công là nơi chứng kiến sự trưởng thành và những vinh quang trong sự nghiệp của anh. HLV Thạch Bảo Khanh đã từng là HLV đội trẻ, đội 1 của Thể Công – Viettel. Trong lần trở lại này HLV Thạch Bảo Khanh đóng vai trò mới khi là người thuyền trưởng phụ trách lĩnh vực đào tạo trẻ của Công ty Thể thao Viettel, Tập đoàn Viettel.
Sau lễ ký hợp đồng, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: “Các lứa trẻ của Thể Công – Viettel hiện đang có một nền tảng tốt, bộ khung vững chắc và truyền thống đáng tự hào. Nhưng trong lần trở lại lần này tôi muốn mang đến một sự đổi thay với một sự phát triển mới theo xu hướng của bóng đá hiện đại.
Bóng đá hiện đại cần tạo ra những cầu thủ đa nhiệm, có khả năng thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật với cường độ chơi bóng nhanh và khả năng chuyển đổi tốt. Và để có được sự thay đổi này thì từ những lứa nhỏ U13, U14… đã phải được rèn luyện.
Không chỉ thế, chúng ta phải có sự thay đổi về hệ thống giúp các cầu thủ trẻ được khích lệ sự sáng tạo, chủ động và chơi bóng thông minh hơn nữa. Những mục tiêu và dự định thì rất nhiều, chúng tôi sẽ từng bước thực hiện để mở ra những con đường phát triển mới cho bóng đá trẻ của Thể Công – Viettel’.
Trước đó, HLV Thạch Bảo Khanh đã phải nói lời chia tay với CLB PVF CAND khi giai đoạn 1 của V-League mùa này còn chưa khép lại vì thành tích không tốt. Sau 11 vòng, HLV Thạch Bảo Khanh là HLV thứ 6 phải rời ghế nóng, cùng với HLV Teguramori Makoto (Hà Nội), HLV Phan Như Thuật (SLNA), HLV Nguyễn Anh Đức (Becamex TPHCM), HLV Vũ Hồng Việt (Nam Định) và HLV Choi Won Kwon (Thanh Hóa). Điều này phản ánh rõ tính khắc nghiệt và áp lực của giải đấu.
QH

















