Nhiệm vụ đưa Kanchanaburi trở lại Thai League 1 sẽ không hề dễ dàng với HLV Park Hang Seo.
Sau khi phải xuống hạng ở mùa giải 2025/26, Kanchanaburi nhanh chóng tạo cú sốc lớn khi bổ nhiệm Park Hang-seo làm HLV trưởng. Động thái này cho thấy tham vọng rất rõ ràng của đội bóng Thái Lan trong việc sớm trở lại Thai League. Tuy nhiên, thử thách dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc được dự báo không hề dễ dàng bởi Thai League 2 luôn là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao.
Thai League 2 mùa tới sẽ có tới 18 đội tham dự, nhiều hơn cả giải VĐQG Thái Lan. Các CLB thi đấu vòng tròn hai lượt với tổng cộng 34 vòng đấu. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp, còn các đội xếp từ thứ ba đến thứ sáu phải đá play-off để cạnh tranh suất cuối cùng lên Thai League. Chỉ một sai lầm ở những trận knock-out cũng có thể khiến mọi nỗ lực cả mùa giải trở nên vô nghĩa.
Ở mùa giải vừa qua, Rasisalai United, Sisaket United và Pattani là ba đội giành quyền thăng hạng. Trong khi đó, Nong Bua Pitchaya, Police Tero hay Chainat đều thất bại ở vòng play-off và được đánh giá sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Kanchanaburi mùa tới. Đây đều là các đội bóng giàu kinh nghiệm và sở hữu lực lượng khá chất lượng.
Ngoài những đối thủ kể trên, Thai League 2 còn có sự góp mặt của Muangthong United và Nakhon Ratchasima FC, hai CLB vừa rớt hạng từ Thai League. Đáng chú ý, Muangthong từng là thế lực lớn của bóng đá Thái Lan với 4 chức vô địch quốc gia, đồng thời cũng là đội bóng cũ của thủ môn Đặng Văn Lâm. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, họ vẫn là cái tên đáng gờm trong cuộc đua thăng hạng.
Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu công việc tại Kanchanaburi từ tháng 7 tới sau khi hoàn thành vai trò ở CLB Bắc Ninh và tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Ông cho biết bản thân bị thuyết phục bởi định hướng dài hạn cùng tham vọng của đội bóng Thái Lan. Dẫu vậy, với áp lực phải đưa Kanchanaburi trở lại Thai League ngay lập tức, cựu HLV tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với thử thách rất lớn ở mùa giải tới.
QH

















