Mặc dù tham dự vòng loại U17 châu Á nhưng HLV Okiyama Masahiko quyết định gọi hàng loạt cầu thủ mới chỉ 14 tuổi lên U17 nữ Việt Nam.
U17 nữ Việt Nam bổ sung nhiều cầu thủ sinh năm 2012 vào danh sách dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Đây là điểm đáng chú ý trong lựa chọn nhân sự của HLV Okiyama Masahiko. Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, những gương mặt trẻ này sở hữu kỹ thuật, cá tính và tiềm năng phát triển, hứa hẹn đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.
HLV Okiyama cho biết các cầu thủ sinh năm 2012 đã thể hiện năng lực tại giải vô địch U16 quốc gia. Việc đưa các em lên tuyển nằm trong quá trình phối hợp đào tạo, phát triển giữa ban huấn luyện, VFF và các CLB. Ông xem đây là tín hiệu cho thấy hệ thống đào tạo tài năng bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước được xây dựng, hoàn thiện.
Hướng tới vòng loại, U17 nữ Việt Nam có 7 tuần chuẩn bị, bao gồm chuyến tập huấn kéo dài 12 ngày tại Nhật Bản. HLV Okiyama đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của các bên liên quan, giúp đội củng cố kỹ thuật, chiến thuật và định hình triết lý thi đấu. Quá trình này cũng góp phần tăng sự gắn kết và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tuyển thủ.
Dù vậy, đội tuyển vẫn gặp khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ chủ chốt chấn thương, không thể tập luyện và tham dự giải. HLV Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối trước những trường hợp vắng mặt này. Ông hy vọng các học trò sớm bình phục để trở lại trong đợt tập trung tiếp theo, đồng thời kỳ vọng những gương mặt trẻ được triệu tập tiếp tục trưởng thành.
Tại bảng D, U17 nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh với Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine để tìm cơ hội góp mặt ở vòng chung kết. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Okiyama là U17 nữ Palestine. Dù chưa có nhiều thông tin về đội bóng này, chiến lược gia người Nhật Bản vẫn giữ thái độ thận trọng, yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa cho trận đấu.
Lý giải sự thận trọng, HLV Okiyama nhắc tới việc Lebanon cầm hòa Australia ở giải đấu vừa qua, qua đó cho thấy bóng đá Tây Á đang tiến bộ nhanh. Ông hình dung Palestine là tập thể có tổ chức, sở hữu một số cầu thủ giàu tốc độ. Vì vậy, U17 nữ Việt Nam cần tránh tâm lý chủ quan và thi đấu với toàn bộ khả năng để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại.














