HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia dành lời khen cho các học trò và chỉ ra lý do có thể đánh bại được ĐT Việt Nam ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.
HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ niềm vui sau khi Malaysia đánh bại ĐT Việt Nam, đồng thời dành lời khen cho tinh thần của các học trò. Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với thành quả này”. Với ông, chiến thắng là phần thưởng cho sự cống hiến của toàn đội.
Theo HLV Tan Cheng Hoe, lịch thi đấu dày đặc là thử thách lớn đối với Malaysia. Các cầu thủ phải trải qua bốn trận đấu khó khăn trong thời gian ngắn nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì quyết tâm và luôn sát cánh trong những thời điểm khó khăn. Ông gửi lời chúc mừng tới các học trò vì đã nỗ lực vượt qua trở ngại để giành kết quả tích cực.
Nói về bí quyết thi đấu hiệu quả, chiến lược gia Malaysia cho rằng số bàn thắng là một thống kê đáng khích lệ, nhưng những con số không thể quyết định tất cả. Điều khiến ông hài lòng hơn là thái độ tập luyện, sự tập trung và tâm lý thi đấu của các cầu thủ. “Mỗi cầu thủ đều đã chơi hết khả năng và không bao giờ bỏ cuộc”, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.
Nhà cầm quân này đặc biệt đề cao sự gắn kết, coi Malaysia như một gia đình cùng hướng tới mục tiêu chung. Theo ông, tinh thần tập thể được xây dựng từ ý chí của từng thành viên và cả sự gần gũi bên ngoài sân cỏ. Toàn đội muốn giành chiến thắng để đáp lại tình cảm của những cổ động viên sang Indonesia tiếp sức cũng như người hâm mộ luôn dõi theo từ quê nhà.
Dù vui mừng với kết quả, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia vẫn còn chặng đường dài để xây dựng đội bóng mạnh hơn. Ông yêu cầu các cầu thủ tiếp tục làm việc chăm chỉ, cải thiện năng lực và duy trì hướng đi phù hợp. Về trách nhiệm cá nhân, ông cam kết: “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và cống hiến mọi thứ mình có cho đội bóng này”.
Cuối cùng, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau là nền tảng của Malaysia. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ đồng đội. Ông cũng cảm ơn ban huấn luyện vì những đóng góp thầm lặng, giúp công việc của đội tuyển diễn ra suôn sẻ.














