HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện trẻ là bồi dưỡng và phát triển thế hệ kế cận cho bóng đá Việt Nam.
Hướng tới lần đầu tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, HLV Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu trọng tâm của đội tuyển U15 Việt Nam không chỉ là làm quen với thể thức thi đấu mới, mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ phát triển tư duy, phát huy sự sáng tạo và nâng cao khả năng chơi bóng đa năng, hướng tới những bước tiến trong tương lai.
Một trong những định hướng được ông chú trọng là phát triển những cầu thủ có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở một vị trí cố định. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải linh hoạt trong di chuyển, phối hợp và thích ứng với những thay đổi về chiến thuật cũng như diễn biến trên sân.
Định hướng này cũng được áp dụng với vị trí thủ môn. Trong điều kiện sân đấu nhỏ hơn, thời gian xử lý bóng bị thu hẹp và áp lực tranh chấp gia tăng, thủ môn không chỉ thực hiện nhiệm vụ cản phá mà còn cần tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng.
“Ở sân nhỏ, vai trò của thủ môn rất quan trọng. Nếu thủ môn chơi chân tốt, biết phát bóng và xử lý trong những thời điểm quyết định, họ có thể tạo ra khác biệt. Bóng đá hiện đại đòi hỏi thủ môn cũng phải tham gia như một hậu vệ”, ông chia sẻ.
Từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam ở nhiều cấp độ như U17, U19, U20 và U23, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng mục tiêu cốt lõi của công tác huấn luyện trẻ vẫn là đào tạo, phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam. Với U15 Việt Nam, những trải nghiệm tại giải đấu lần này không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế mà còn góp phần xây dựng nền tảng chuyên môn, tư duy và khả năng thích ứng cho chặng đường phát triển lâu dài.
FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10/2026. Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát với những đối thủ quốc tế, làm quen với yêu cầu thi đấu mới và tiếp tục hoàn thiện bản thân trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp.
















