ĐT nữ Nhật Bản có rất nhiều cầu thủ đang chơi ở giải bóng đá nữ của Anh chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup nữ.
Tại Asian Cup nữ 2026, Liên đoàn bóng đá châu Á thiết kế lộ trình khá khắc nghiệt cho cuộc đua giành vé dự ngày hội thế giới. Sáu tấm vé trực tiếp đến World Cup nữ 2027 sẽ thuộc về bốn đội vào bán kết cùng hai đội thắng ở loạt play-off. Hai đội còn lại thua ở play-off vẫn chưa hết hy vọng khi tiếp tục tranh suất vớt liên lục địa. Vì vậy, mục tiêu tối thiểu mà bất kỳ đội tuyển nào cũng phải chạm tới là tấm vé tứ kết, bởi đó mới là cánh cửa mở ra cơ hội đi tiếp.
Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội, chia thành ba bảng. Các đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ đi thẳng vào vòng knock-out. Từ đây, những đội thắng ở tứ kết tiến vào bán kết, còn các đội thua sẽ bước vào nhánh đấu phụ để cạnh tranh những suất còn lại dự World Cup. Thể thức này khiến từng trận vòng bảng đều có ý nghĩa sống còn, buộc các ứng viên nặng ký phải bung sức ngay từ đầu thay vì giữ chân.
Hướng đến chiến dịch đó, danh sách triệu tập của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản cho thấy tham vọng rất lớn. Trong 26 cái tên được gọi, có tới 22 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chỉ bốn người chơi bóng trong nước. Làn sóng xuất ngoại mạnh mẽ giúp đội hình của họ dày dạn kinh nghiệm, quen với nhịp độ và cường độ cao, đặc biệt là từ các giải tại châu Âu – môi trường được xem là khắc nghiệt bậc nhất với bóng đá nữ hiện đại.
Nổi bật nhất phải kể đến nhóm ngôi sao đang chơi tại Anh. Fuka Nagano và Risa Shimizu khoác áo Liverpool, Saki Kumagai là thủ lĩnh nơi hàng thủ của London City Lionesses. Bên cạnh đó, Ayaka Yamashita, Yui Hasegawa, Aoba Fujino đang chinh chiến trong màu áo Manchester City, còn Hinata Miyazawa thuộc biên chế Manchester United. Sự hiện diện của họ mang lại chất lượng chuyên môn vượt trội cho đại diện Đông Á.
Với lực lượng hùng hậu ấy, HLV Nils Nielsen không giấu tham vọng đòi lại ngôi hậu châu lục. Bốn năm trước, Nhật Bản đã phải nhìn Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Trung Quốc nâng cúp trong tiếc nuối. Lần trở lại này, ngoài mục tiêu World Cup, họ muốn khẳng định vị thế số một của mình tại châu Á, điều vốn được xem là niềm tự hào của nền bóng đá nữ giàu truyền thống.
Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân từ ngày 24/2, có khoảng tám ngày rèn quân trước khi bước vào trận mở màn gặp Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Đài Bắc Trung Hoa ngày 4/3. Sau đó, cuộc đọ sức đáng chú ý với Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào 10/3.Quỹ thời gian chuẩn bị không dài, nhưng với dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao tại các CLB châu Âu, Nhật Bản được kỳ vọng sẽ vào giải với trạng thái sẵn sàng nhất.
ĐT nữ Việt Nam nhận doping tinh thần trước Tết Nguyên đán
ĐT nữ Việt Nam về nước, chốt lịch hội quân trở lại ngay trong Tết
QH
















