World Cup 2026 có thể là lần cuối người hâm mộ thấy nhiều huyền thoại xuất hiện ở sân khấu lớn nhất bóng đá. Khi tuổi tác dần trở thành rào cản, những Messi, Ronaldo hay Modrić bước vào giải với khát khao khép lại hành trình bằng một dấu ấn trọn vẹn.
World Cup luôn là nơi những huyền thoại được sinh ra, nhưng cũng là sân khấu của những lời chia tay. Khi vòng quay thời gian tiến dần tới năm 2026, nhiều ngôi sao từng thống trị bóng đá thế giới suốt hơn một thập kỷ đang bước đến chặng cuối trong hành trình của mình ở ngày hội lớn nhất hành tinh.
Có người đã nếm trải vinh quang tột đỉnh, có người vẫn mang trong tim giấc mơ còn dang dở. Điểm chung của họ là dấu ấn quá lớn để người hâm mộ có thể dễ dàng quên đi. Mỗi bước chạy, mỗi bàn thắng ở kỳ World Cup sắp tới đều có thể trở thành khoảnh khắc cuối cùng mà thế giới được chứng kiến họ trong màu áo đội tuyển.
Danh sách dưới đây quy tụ những tên tuổi tiêu biểu nhiều khả năng sẽ nói lời tạm biệt World Cup sau năm 2026 – những biểu tượng đã, đang và sẽ tiếp tục định nghĩa một thời đại của bóng đá.
10. Kevin De Bruyne (Bỉ)
Kevin De Bruyne đã gắn liền với thời kỳ rực rỡ nhất của bóng đá Bỉ. Anh là trung tâm trong lối chơi của “thế hệ vàng”, nơi quy tụ hàng loạt tài năng từng chinh phục châu Âu ở cấp CLB. Sự điềm tĩnh, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng chuyền bóng ở đẳng cấp hiếm có khiến tiền vệ này luôn đóng vai trò quyết định.
World Cup 2018 là đỉnh cao khi Bỉ giành hạng ba. De Bruyne ghi bàn quan trọng vào lưới Brazil, đồng thời tạo ra vô số cơ hội cho các đồng đội. Anh không chỉ là người kiến thiết mà còn biết tỏa sáng ở thời khắc then chốt.
Thế nhưng, chu kỳ thành công nào rồi cũng đến lúc khép lại. Việc dừng bước từ vòng bảng năm 2022 cho thấy đội hình Bỉ đã qua thời sung mãn. Khi bước sang tuổi ngoài 30, hành trình tại Bắc Mỹ rất có thể sẽ là cơ hội cuối để De Bruyne tìm kiếm một chiến tích mang tính biểu tượng, như lời chào đẹp nhất cho sự nghiệp World Cup.
9. Sadio Mané (Senegal)
Sadio Mané từ lâu đã vượt qua khuôn khổ một cầu thủ, anh là niềm hy vọng của cả dân tộc Senegal. Tốc độ, khả năng bứt phá và tinh thần chiến đấu giúp Mané trở thành đầu tàu trong giai đoạn bóng đá nước này vươn tầm mạnh mẽ.
Năm 2018, Senegal thi đấu đầy nỗ lực nhưng bị loại theo cách vô cùng cay đắng vì điểm fair-play. Mané đã làm tất cả những gì có thể, song số phận không mỉm cười.
Đến 2022, khi đội tuyển được kỳ vọng cao hơn bao giờ hết, chấn thương lại khiến anh lỡ hẹn. Vì thế, nếu đủ điều kiện thể lực để tham dự 2026, đó sẽ là cơ hội cuối để Mané viết nên câu chuyện trọn vẹn thay vì những chương còn bỏ dở.
8. Lionel Messi (Argentina)
Ít ai có hành trình dài và nhiều cảm xúc tại World Cup như Messi. Từ cậu bé vàng được kỳ vọng kế vị Diego Maradona cho tới người đội trưởng nâng cao cúp vàng, anh đã đi trọn một vòng tròn lịch sử.
Messi sở hữu số trận ra sân kỷ lục, vô số bàn thắng và những khoảnh khắc mang tính biểu tượng.Qatar 2022 đặc biệt ở chỗ anh ghi bàn tại mọi vòng knock-out, thể hiện bản lĩnh của một huyền thoại thực thụ.
Chính vì đã chạm đến đỉnh cao, nên nếu tiếp tục dự 2026, giải đấu ấy sẽ giống như chuyến lưu diễn cuối cùng để người hâm mộ toàn thế giới nói lời tạm biệt.
7. Luka Modrić (Croatia)
Modrić là minh chứng rằng đẳng cấp không phụ thuộc vào quy mô dân số hay tiềm lực quốc gia. Anh dẫn dắt Croatia bằng phong thái của một nghệ sĩ, vừa mềm mại vừa đầy tính chiến đấu.
Chiến công vào chung kết năm 2018 đã đưa Modrić lên đỉnh cao cá nhân. Nhưng điều đáng nể là đến 2022, anh vẫn giữ vai trò hạt nhân, tiếp tục đưa đội bóng nhỏ bé này vào nhóm mạnh nhất.
Thời gian dĩ nhiên không đứng yên. World Cup 2026 có thể là sân khấu cuối cùng để thế giới được chiêm ngưỡng những bước chạy thanh thoát của tiền vệ huyền thoại này.
6. Neymar (Brazil)
Sự nghiệp World Cup của Neymar luôn song hành cùng kỳ vọng khổng lồ. Anh từng được xem là người sẽ đưa Brazil trở lại thời kỳ vàng son, nhưng vận rủi và chấn thương nhiều lần khiến giấc mơ dang dở.
Hình ảnh Neymar rời sân bằng cáng năm 2014 hay bật khóc sau thất bại năm 2022 đã trở thành những khoảnh khắc ám ảnh. Dù vậy, tài năng của anh là điều không ai có thể phủ nhận.
Nếu còn đủ thể trạng để hiện diện ở 2026, đó sẽ là nỗ lực cuối cùng của Neymar nhằm hoàn tất lời hứa với người hâm mộ quê nhà.
5. James Rodríguez (Colombia)
James từng khiến cả thế giới ngả mũ chỉ trong vài tuần hè 2014. Những pha xử lý tinh tế, các cú dứt điểm ngẫu hứng biến anh thành ngôi sao sáng nhất của Colombia.
Tuy nhiên, đỉnh cao ấy đến quá nhanh và cũng qua đi nhanh chóng. Sau đó là những mùa giải thăng trầm, các cuộc chuyển nhượng liên tiếp và vị thế giảm dần.
Bởi vậy, World Cup 2026 – nếu anh kịp trở lại – sẽ giống một cơ hội chuộc lỗi với quá khứ huy hoàng của chính mình.
4. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)
Cristiano Ronaldo bước vào mọi giải đấu với khát khao chinh phục mãnh liệt. Anh đã ghi bàn trong năm kỳ World Cup khác nhau – một sự bền bỉ đáng kinh ngạc.
Những khoảnh khắc như cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha năm 2018 đã trở thành di sản. Dù chưa vô địch, Ronaldo vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Nếu còn góp mặt năm 2026, anh có thể phá thêm một giới hạn tưởng chừng không thể, qua đó khắc sâu tên mình vào lịch sử.
3. Mohamed Salah (Ai Cập)
Với người Ai Cập, Salah không chỉ là ngôi sao mà còn là niềm tin. Anh gánh trên vai kỳ vọng của cả nền bóng đá vốn khao khát vươn mình ở sân chơi toàn cầu.
World Cup 2018 để lại nhiều tiếc nuối khi đội tuyển không thể tiến xa.Salah đã nỗ lực, nhưng sự chênh lệch về lực lượng là điều quá rõ.
Nếu có thêm một lần bước ra ánh sáng World Cup, anh chắc chắn sẽ muốn để lại điều gì đó lớn lao hơn.
2. Son Heung-min (Hàn Quốc)
Son là hình ảnh tiêu biểu cho bước tiến của bóng đá châu Á. Từ một cầu thủ trẻ năm 2014, anh đã trở thành thủ lĩnh thực thụ của đội tuyển.
Bàn thắng vào lưới Đức năm 2018 hay tinh thần thi đấu quả cảm năm 2022 cho thấy ảnh hưởng to lớn của Son vượt xa chuyên môn.
Thời gian không chờ đợi ai, và 2026 gần như sẽ là chương cuối cho hành trình World Cup của anh.
1. Virgil van Dijk (Hà Lan)
Van Dijk xuất hiện đúng lúc Hà Lan cần một thủ lĩnh cho công cuộc tái thiết. Anh mang đến sự chắc chắn, điềm tĩnh và tinh thần chiến đấu cho toàn đội.
Ở Qatar, trung vệ này là điểm tựa nơi hàng phòng ngự, góp phần giúp Hà Lan tiến sâu. Dù dừng bước trước Argentina, anh vẫn để lại hình ảnh của một người đội trưởng mẫu mực.
Với tuổi tác ngày càng tăng, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để Van Dijk chạm đến giấc mơ vô địch mà bóng đá Hà Lan vẫn theo đuổi.
FIFA báo tin đáng lo với ĐT Anh tại World Cup 2026
NÓNG: World Cup chưa đá, một HLV bất ngờ xin từ chức
QH

















