Học viện bóng đá Nutifood tiến hành tuyển sinh khóa 4 với mục tiêu tìm kiếm thêm các tài năng cho bóng đá Việt Nam.
Sau hơn một thập kỷ vận hành, Học viện bóng đá Nutifood đã hoàn thiện hệ thống đào tạo với ba thế hệ cầu thủ gồm khóa 1 (2003), khóa 2 (2004–2005) và khóa 3 (2010–2011). Nơi đây được dẫn dắt bởi HLV người Pháp Guillaume Graechen – cái tên từng góp phần tạo nên lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Ở các giải trẻ quốc nội, học viện cũng liên tục ghi dấu bằng hàng loạt thành tích như á quân U17, U19 và đặc biệt là chức vô địch U21.
Những nền tảng ấy trở thành bàn đạp để nhiều học viên trưởng thành, bước ra ánh sáng ở các đội tuyển quốc gia. Có thể kể đến Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh hay Nguyễn Thái Quốc Cường – những gương mặt đóng góp quan trọng vào tấm HCV SEA Games 33 và chiến tích hạng ba tại Giải vô địch U-23 châu Á 2026. Thành công của họ chính là lời khẳng định cho hướng đi bền bỉ mà học viện theo đuổi.
Từ động lực đó, Nutifood quyết định triển khai tuyển sinh khóa 4 trên phạm vi cả nước, dành cho các thí sinh nam sinh năm 2014–2015. Các ứng viên sẽ trải qua ba chặng sàng lọc gồm sơ tuyển, vòng loại và vòng chung kết, diễn ra từ ngày 9/5 đến 6/6. Đây được xem là cơ hội lớn để những tài năng nhí bước vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp, nơi nhiều đàn anh đã trưởng thành.
Vòng sơ tuyển năm nay được tổ chức tại ba điểm: Hà Nội, TP.HCM và đại bản doanh của học viện ở Gia Lai. Những gương mặt nổi bật nhất sẽ tiếp tục hội tụ về phố núi để tranh tài ở vòng loại rồi vòng chung kết. Sau hành trình này, ban huấn luyện sẽ chọn ra lứa cầu thủ ưu tú nhất để trở thành thành viên chính thức của khóa 4.
Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT công ty – nhấn mạnh mục tiêu của mô hình phi lợi nhuận là tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng trẻ trên khắp Việt Nam. Không chỉ đào tạo bóng đá, học viện còn chú trọng chăm sóc toàn diện để các em đủ hành trang theo đuổi sự nghiệp lâu dài, sẵn sàng đóng góp cho thể thao nước nhà ở tương lai.
Điểm đặc biệt của Nutifood nằm ở giáo án hiện đại song hành với chương trình phát triển thể chất, dinh dưỡng – lĩnh vực vốn là thế mạnh của doanh nghiệp. Ngoài chuyên môn, học viên được học văn hóa, tiếng Anh, kỹ năng sống và đạo đức sân cỏ. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo ra cầu thủ giỏi, mà còn xây dựng những hình mẫu chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài đường biên.
QH

















