Dù đã thay HLV trưởng nhưng CLB Nam Định vẫn không có sự đột phá ở băng ghế chỉ đạo.
Như thông tin đã đưa trước đó, CLB Thép Xanh Nam Định thông báo về việc điều chỉnh nhân sự trên băng ghế huấn luyện của đội bóng. Theo đó, ông Nguyễn Trung Kiên sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng. Trong khi đó, ông Vũ Hồng Việt sẽ giữ chức Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.
Như vậy, CLB Nam Định sẽ có sự tráo đổi trên băng ghế huấn luyện: Giám đốc kỹ thuật lên làm HLV trưởng còn HLV trưởng xuống làm GĐKT. Trước đó vì thành tích không tốt liên tiếp của CLB Nam Định ở cả V-League và Cúp C2 châu Á mà HLV Vũ Hồng Việt đã nộp đơn xin từ chức.
Tuy nhiên đây không phải là quyết định mà nhiều người mong đợi. Dường như động thái này của CLB Nam Định chỉ nhằm xoa dịu dư luận khi rất nhiều CĐV của đội bóng đòi sa thải HLV Vũ Hồng Việt sau khi đội bóng này thua thất vọng Gamba Osaka. Với 1 đội bóng giàu tham vọng và nhiều sao như Nam Định, liệu 1 GĐKT như ông Nguyễn Trung Kiên, chưa từng làm HLV trưởng ở 1 đội bóng nào khác có đủ sức gồng gánh và đưa Nam Định qua khó khăn.
Chờ đợi Nam Định ngay lập tức có sự thay đổi về lối chơi, chiến thuật trong thời gian tới là quá khó. Câu chuyện này làm CĐV Thành Nam không khỏi nhớ về giai đoạn trước còn được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Sỹ. Khi đội bóng có phong độ không tốt, ông Sỹ cũng từng xuống làm giám đốc kỹ thuật và để người anh trai của mình là Nguyễn Văn Dũng lên làm HLV trưởng.
Như vậy tình trạng "Bình mới rượu cũ" lại 1 lần nữa xảy ra ở Nam Định. Thứ người hâm mộ đang chờ đợi là 1 chiến lược gia mới, thậm chí là 1 HLV từ nước ngoài để có thể mang đến làn gió mới, tạo ra sự đột phá về lối chơi, chiến thuật lẫn cách vận hành đội bóng, con người.
Không phải ngẫu nhiên những đội bóng hàng đầu V-League như Ninh Bình, Hà Nội FC, CAHN, Viettel đều đang dùng HLV ngoại. Hy vọng đây chỉ là động thái tạm thời và Nam Định sẽ sớm có 1 HLV đẳng cấp, sử dụng hợp lý nguồn lực cầu thủ cực kỳ chất lượng mà đội đang sở hữu.




QH















