Chuyên gia Jernej Kamensek thậm chí cho rằng HLV Cristiano Roland có thể là một lựa chọn phù hợp hơn với lứa cầu thủ hiện tại của U20 Việt Nam.
U20 Việt Nam đã lần lượt để thua U20 CHDCND Triều Tiên 0-3 và U20 Palestine 1-2 tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân Việt Trì. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn lo ngại không chỉ nằm ở kết quả. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi thường xuyên thi đấu rời rạc, thiếu nhịp điệu và chưa cho thấy sự gắn kết cần thiết trong cả khâu tổ chức tấn công lẫn phòng ngự.
Chuyên gia Jernej Kamensek, người có nhiều năm làm việc với bóng đá Việt Nam, nhận định U20 Việt Nam hoàn toàn có thể thể hiện tốt hơn. Theo ông, những vấn đề hiện tại trải rộng từ nhịp độ thi đấu, khả năng di chuyển, chuyền bóng cho tới việc đưa ra quyết định ở một phần ba cuối sân, dứt điểm, chiến thuật và cách vận hành sơ đồ. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng phát huy năng lực của các cầu thủ trẻ.
Đáng chú ý, ông Kamensek cho rằng nếu phải đưa ra một quyết định táo bạo, ông sẽ lựa chọn HLV Cristiano Roland dẫn dắt đội U20 Việt Nam hiện tại. Nhà cầm quân người Brazil từng để lại nhiều dấu ấn khi làm việc với bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt trong hành trình cùng U17 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết U17 châu Á 2025. Phong cách huấn luyện của ông Roland được đánh giá phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và tư duy chơi bóng của lứa cầu thủ này.
Nhận định ấy càng đáng chú ý bởi lực lượng U20 Việt Nam hiện tại không phải một tập thể thiếu tiềm năng. Trong danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại, có tới 12 gương mặt từng khoác áo U17 Việt Nam và chơi khá ấn tượng trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia hay UAE. Vì vậy, sự sa sút trong cách vận hành hiện tại khiến câu hỏi về phương pháp huấn luyện và khả năng phát huy con người càng được đặt ra rõ ràng hơn.
Theo chuyên gia Slovenia, bóng đá Việt Nam không nên quá tập trung vào việc lựa chọn trường phái Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil hay bất kỳ nền bóng đá nào khác. Yếu tố quan trọng hơn nằm ở chất lượng HLV, phương pháp đào tạo và hệ thống phát triển cầu thủ. Việt Nam có thể học hỏi từ những nền bóng đá hàng đầu nhưng cuối cùng vẫn cần xây dựng một bản sắc riêng thay vì cố gắng sao chép hoàn toàn một mô hình có sẵn.
Ông Kamensek cũng nhấn mạnh quan điểm của mình không nhằm chỉ trích VFF, ban huấn luyện hay các cầu thủ, mà muốn đặt ra vấn đề về cách nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam. Theo ông, tiềm năng của cầu thủ chỉ có thể được phát huy khi đi cùng một môi trường phù hợp, phương pháp huấn luyện chất lượng và những quyết định quản lý đúng đắn. Với U20 Việt Nam hiện tại, đó có thể mới là bài toán quan trọng nhất sau những kết quả thất vọng ở vòng loại châu Á.
QH














