FIFA U15 World Cup & Festival 2026 chính thức khởi tranh tại Azerbaijan với quy mô chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới, quy tụ 189 đội tuyển và dự kiến tổ chức gần 1.000 trận đấu chỉ trong một tuần.
Ngày 24/10, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 chính thức khởi tranh tại thủ đô Baku (Azerbaijan), đánh dấu sự ra đời của giải đấu có số lượng đội tuyển tham dự lớn nhất lịch sử FIFA. Với 189 đại diện đến từ 211 liên đoàn thành viên, sân chơi dành cho các cầu thủ U15 đã thiết lập cột mốc chưa từng xuất hiện ở bất kỳ giải đấu nào do cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới tổ chức.
Để thấy rõ sự khác biệt, World Cup 2026 dành cho các đội tuyển quốc gia nam, nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, chỉ có 48 đội tham dự với tổng cộng 104 trận đấu. Trong khi đó, U15 World Cup & Festival 2026 có số đội gần gấp 4 lần và dự kiến tổ chức khoảng 950 trận, tức nhiều hơn 9 lần so với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển nam.
Đáng chú ý, toàn bộ số trận đấu khổng lồ này được bố trí trong sáu ngày thi đấu, từ 24 đến 30/10. Ban tổ chức đã xây dựng tổ hợp sân chuyên biệt tại Baku, cho phép tối đa 20 trận diễn ra cùng thời điểm. Hàng nghìn cầu thủ trẻ cùng các thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ góp mặt tại sự kiện đặc biệt này.
Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, giải đấu còn chứng kiến một cột mốc lịch sử khác khi có tới 78 liên đoàn lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup do FIFA tổ chức, tính trên mọi cấp độ bóng đá nam, nữ và trẻ. Trong số đó có năm đại diện Đông Nam Á gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore và Timor-Leste.
Đặc biệt, cả 11 quốc gia Đông Nam Á đều có đại diện tranh tài tại Azerbaijan. Đây là cơ hội hiếm có để những nền bóng đá như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines cùng trải nghiệm sân chơi thế giới, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ đối đầu những đối thủ đến từ nhiều châu lục.
Với U15 Việt Nam, giải đấu lần này cũng mang ý nghĩa quan trọng khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm tại một sân chơi mang tầm thế giới. Đại diện Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia & Herzegovina, Brunei, Malta, Malawi và Quần đảo Solomon. Sau trận ra quân gặp Bosnia & Herzegovina ngày 24/10, U15 Việt Nam sẽ chạm trán Brunei vào ngày 25/10, trước khi tiếp tục hành trình đối đầu những đối thủ đến từ các châu lục khác. Việc được thi đấu liên tục với nhiều nền bóng đá khác nhau được kỳ vọng sẽ giúp các tài năng trẻ Việt Nam trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.
FIFA cũng áp dụng thể thức hoàn toàn mới nhằm tối đa hóa cơ hội thi đấu. Mỗi đội chỉ sử dụng 8 cầu thủ trên sân, các trận đấu kéo dài 40 phút, chia thành hai hiệp. Đáng chú ý, tất cả đội tuyển đều được đảm bảo thi đấu ít nhất 9 trận, thay vì phải sớm nói lời chia tay như tại những kỳ World Cup truyền thống.
Giải đấu được phân thành sáu cấp độ ở giai đoạn tiếp theo, với đội chiến thắng cấp độ cao nhất được công nhận là nhà vô địch chung cuộc. Thông qua sự kiện lịch sử này, FIFA kỳ vọng mở ra cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho hàng nghìn tài năng trẻ, kể cả những quốc gia chưa từng có cơ hội góp mặt tại một kỳ World Cup trước đây.

















