Sau quãng thời gian gần 4 năm, tương đương hơn 1.400 ngày, Công Phượng mới lại xuất hiện tại V.League. Tiền đạo sinh năm 1995 cho thấy những tín hiệu tích cực, dù chưa thể tạo ra khác biệt cho Đồng Nai trước Thể Công Viettel.
Công Phượng không có tên trong đội hình xuất phát của Đồng Nai ở trận ra quân V.League 2026/27 gặp Thể Công Viettel. Đến phút 60, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, tiền đạo sinh năm 1995 được HLV tung vào sân và ngay lập tức nhận tấm băng đội trưởng. Đây là khoảnh khắc đáng chú ý khi Công Phượng chính thức trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam sau gần 4 năm vắng bóng.
Ngay sau khi xuất hiện, Công Phượng cho thấy sự năng nổ và tích cực di chuyển để tìm kiếm bóng. Cầu thủ mang áo số 10 thường xuyên lùi xuống khu vực giữa sân, tham gia vào những tình huống phối hợp và cố gắng kết nối các vệ tinh trên hàng công Đồng Nai. Một số đường chuyền nhanh, xử lý một chạm của Công Phượng giúp lối chơi đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn so với thời điểm trước đó.
Tuy nhiên, dấu ấn của Công Phượng chủ yếu dừng lại ở khả năng liên kết. Những pha đi bóng đột phá, thay đổi tốc độ hay xử lý cá nhân vốn từng tạo nên thương hiệu của anh chưa xuất hiện nhiều. Tuổi tác, quãng thời gian dài không thi đấu tại V.League, cộng thêm việc mới trở lại sau chấn thương khiến tiền đạo 31 tuổi chưa đạt trạng thái tốt nhất về thể lực cũng như cảm giác bóng.
Hoàn cảnh trận đấu cũng khiến nhiệm vụ của Công Phượng trở nên khó khăn hơn. Chỉ ba phút sau khi anh vào sân, Thể Công Viettel có bàn mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Ribamar. Đến phút 70, Đồng Nai tiếp tục chịu tổn thất lớn khi Filip Jovic nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong thế chỉ còn 10 người trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, Công Phượng gần như không có đủ sự hỗ trợ để tạo nên khác biệt.
Dù chưa thể giúp Đồng Nai tránh thất bại 0-2, màn tái xuất của Công Phượng vẫn mang đến một số tín hiệu đáng chờ đợi. Khả năng chọn vị trí, tư duy phối hợp và kỹ năng liên kết của anh vẫn còn đó. Điều Công Phượng cần lúc này là thêm thời gian thi đấu để lấy lại thể trạng, nhịp độ cũng như sự tự tin sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi chấn thương.
Trước khi mùa giải bắt đầu, Công Phượng từng nhấn mạnh mục tiêu cùng Đồng Nai hướng đến những kết quả tích cực: “Bản thân tôi cũng như toàn đội sẽ luôn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. Tôi nghĩ đội bóng cần những chiến thắng. Bởi vì khi trở lại V-League, chỉ có những chiến thắng mới khiến cho anh em tự tin được. Do đó, bản thân tôi cũng như toàn đội sẽ luôn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu”.
Xa hơn mục tiêu tại CLB, Công Phượng cũng không giấu khát vọng trở lại đội tuyển Việt Nam sau lần gần nhất khoác áo “Những chiến binh sao vàng” vào tháng 9/2023. Tiền đạo sinh năm 1995 chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, với tất cả các cầu thủ ở Việt Nam, ai cũng đều mong ước được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Bản thân tôi cũng vậy”. Muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, Công Phượng trước hết sẽ cần tìm lại phiên bản tốt nhất của mình tại V.League, và màn trình diễn trước Viettel mới chỉ là bước khởi đầu.
QH














