Giải hạng Nhất 2026/27 chứng kiến biến động lớn ngay trước ngày khởi tranh khi có tới 5 CLB thay đổi tên gọi, trong đó một số đội còn chuyển cả địa phương và sân nhà.
Chỉ ít ngày trước khi giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 chính thức khởi tranh vào ngày 11/9, danh sách các đội tham dự đã xuất hiện hàng loạt cái tên mới. Theo thống kê, có tới 5 CLB đổi tên so với mùa giải trước gồm Bình Minh Sài Gòn, Thép Cần Thơ, Hưng Yên, Công an nhân dân và Thái Nguyên. Đây là một trong những mùa giải có biến động mạnh về danh xưng cũng như địa điểm hoạt động của các đội bóng.
Thay đổi đáng chú ý đầu tiên đến từ Đồng Tháp. Đội bóng miền Tây được chuyển giao và đổi tên thành Bình Minh Sài Gòn, đồng thời rời sân Cao Lãnh để chuyển địa điểm hoạt động về TP.HCM. Sân Thống Nhất sẽ trở thành sân nhà của đội bóng ở mùa giải mới. Điều này đồng nghĩa cái tên Đồng Tháp vốn quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không còn xuất hiện tại giải hạng Nhất 2026/27.
Một trường hợp đáng chú ý khác là Quảng Ninh FC. Sau khi gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, đội bóng được chuyển vào phía Nam, đổi tên thành Thép Cần Thơ và sử dụng sân Cần Thơ làm sân nhà. Ngày 6/9, HLV Nguyễn Văn Đàn cùng các cầu thủ đã có mặt tại Cần Thơ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là lần thứ hai trong vài năm bóng đá Quảng Ninh phải chứng kiến một đội bóng chuyên nghiệp rời sân chơi quốc nội sau câu chuyện của Than Quảng Ninh năm 2021.
Ở nhóm các đội trẻ, Trẻ Hà Nội sau khi giành quyền lên hạng đã chuyển địa điểm hoạt động lên Thái Nguyên và đổi tên thành CLB Thái Nguyên. Trong khi đó, Trẻ PVF-CAND được đổi tên thành Hưng Yên. Đội bóng này vẫn được kỳ vọng duy trì nền tảng cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản trước khi bước vào thử thách mới tại giải hạng Nhất.
Cái tên còn lại là PVF-CAND, đội vừa xuống hạng từ V.League. Từ mùa 2026/27, CLB sẽ thi đấu dưới tên gọi Công an nhân dân. Khác với một số trường hợp kể trên, đội bóng vẫn duy trì địa điểm tập luyện hiện tại, trong khi sự thay đổi chủ yếu nằm ở tên gọi và định hướng nhận diện trước mùa giải mới.
Việc 5 đội cùng đổi tên khiến giải hạng Nhất 2026/27 mang diện mạo rất khác. Tuy nhiên, những cuộc chuyển giao cũng đặt ra câu hỏi về tính ổn định và bản sắc của các CLB chuyên nghiệp. Một đội bóng có thể tìm thấy nguồn lực mới sau khi đổi chủ hoặc chuyển địa phương, nhưng việc xây dựng cộng đồng người hâm mộ, đào tạo trẻ và duy trì tài chính dài hạn vẫn là bài toán quan trọng hơn nhiều so với một cái tên mới.
Với Bình Minh Sài Gòn, Thép Cần Thơ, Thái Nguyên, Hưng Yên và Công an nhân dân, mùa giải sắp tới vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh chuyên môn. Đây còn là cơ hội để những đội bóng mang diện mạo mới chứng minh các cuộc chuyển giao thực sự tạo ra nền tảng phát triển bền vững, thay vì chỉ trở thành một lần thay tên trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
QH
















