Một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á sẽ xuất hiện tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, khi cả 11 quốc gia trong khu vực cùng góp mặt, trong đó có 5 nền bóng đá lần đầu bước ra sân chơi World Cup.
Bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử khi cả 11 quốc gia trong khu vực đều có đại diện tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra tại Baku, Azerbaijan từ ngày 24 đến 30/10. Đây là lần đầu tiên toàn bộ các nền bóng đá Đông Nam Á cùng góp mặt tại một kỳ World Cup do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, tạo nên dấu mốc đặc biệt trong quá trình phát triển bóng đá trẻ của khu vực.
Danh sách 11 đại diện gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor-Leste. Đáng chú ý, sự kiện không chỉ quy tụ những nền bóng đá quen thuộc ở các giải đấu quốc tế như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho nhiều quốc gia vốn ít có điều kiện góp mặt tại sân chơi thế giới.
Theo thông báo chính thức của FIFA ngày 22/10, có tới 78 trong tổng số 189 liên đoàn tham dự giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử sở hữu đội tuyển tranh tài tại một kỳ World Cup thuộc hệ thống FIFA, tính cả bóng đá nam, bóng đá nữ và mọi cấp độ tuổi. Trong số này, Đông Nam Á đóng góp 5 đại diện gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore và Timor-Leste. Điều đó đồng nghĩa với việc bóng đá của năm quốc gia nói trên chuẩn bị chính thức ghi tên mình vào lịch sử World Cup.
Đặc biệt, U15 Brunei còn nằm cùng bảng R với U15 Việt Nam, tạo nên cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện Đông Nam Á ngay tại vòng đấu đầu tiên. Với bóng đá Brunei, việc được thi đấu ở một giải đấu mang thương hiệu World Cup đã là bước tiến đáng kể, trong khi U15 Việt Nam có cơ hội cọ xát quốc tế và tích lũy kinh nghiệm trước những mục tiêu quan trọng trong tương lai.
FIFA U15 World Cup & Festival 2026 cũng được ghi nhận là giải đấu có quy mô lớn chưa từng có của bóng đá thế giới. Thay vì sử dụng thể thức 11 người truyền thống, các trận đấu được tổ chức theo hình thức 8 đấu 8 trên sân nhỏ, với thời lượng thi đấu được rút ngắn. FIFA hướng tới việc tạo điều kiện để càng nhiều cầu thủ trẻ càng tốt được trải nghiệm môi trường quốc tế, đồng thời kết hợp các hoạt động giáo dục, giao lưu và phát triển kỹ năng.
Phát biểu trước giải đấu, ông Roberto Grassi, Trưởng bộ phận các giải trẻ của FIFA, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi nhiều cầu thủ có thể lần đầu tiên xuất ngoại và khoác áo đội tuyển quốc gia. FIFA kỳ vọng mô hình này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển giữa những nền bóng đá hàng đầu và các quốc gia còn hạn chế về nguồn lực.
Việc cả 11 nước Đông Nam Á cùng hiện diện tại Azerbaijan vì thế không đơn thuần mang ý nghĩa tham dự một giải đấu. Đây còn là dấu mốc cho thấy bóng đá trẻ khu vực đang có cơ hội tiếp cận sân chơi toàn cầu trên quy mô chưa từng có. Đặc biệt, với 5 quốc gia lần đầu xuất hiện ở World Cup, giải đấu năm 2026 sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển bóng đá nước nhà.















