CĐV Hàn Quốc cho rằng việc thắng đậm U23 Việt Nam 4-0 ở tứ kết ASIAD là điều hoàn toàn dự đoán được từ trước đó.
Chiến thắng 4-0 của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ xứ kim chi. Sau trận đấu, không ít CĐV Hàn Quốc đánh giá kết quả này phản ánh tương đối rõ chênh lệch lực lượng giữa hai đội. Lee Youngjun lập cú đúp, trong khi Kim Jisoo ghi bàn còn lại, giúp U23 Hàn Quốc giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thừa nhận U23 Việt Nam đã có một số thời điểm thi đấu khá tốt, đặc biệt ở đầu hiệp hai khi chủ động pressing và gây sức ép trở lại.
Một chủ đề được CĐV Hàn Quốc nhắc đến nhiều là sự khác biệt của U23 Việt Nam so với VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Khi đó, đội bóng áo đỏ từng hòa U23 Hàn Quốc 2-2 trước khi thắng 7-6 trên loạt luân lưu ở trận tranh hạng ba. Đình Bắc là nhân tố nổi bật của Việt Nam tại giải đấu ấy với 4 bàn và 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Việc thiếu tiền đạo này cùng một số trụ cột khiến nhiều CĐV Hàn Quốc nhận định sức tấn công và khả năng tạo đột biến của U23 Việt Nam tại ASIAD không còn mạnh như trước.
Một số bình luận đáng chú ý từ người hâm mộ Hàn Quốc cho rằng: “Việt Nam lần này khác khá nhiều so với đội bóng chúng ta gặp ở U23 châu Á. Họ thiếu những cầu thủ quan trọng, đặc biệt là Đình Bắc”; “Việt Nam vẫn cho thấy khả năng tổ chức tốt và có thời điểm pressing khiến Hàn Quốc gặp khó”; hay “Tỷ số 4-0 khá đậm nhưng Việt Nam không phải đối thủ dễ chơi trong toàn bộ trận đấu”. Đây cũng là nhận xét có cơ sở khi U23 Việt Nam từng đưa bóng trúng cột dọc và có bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị ở phút 36.
Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Hàn Quốc đánh giá cao chiều sâu nhân sự của đội nhà tại ASIAD 2026. Đội bóng xứ kim chi sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu cùng các cầu thủ quá tuổi được bổ sung cho giải. Chính ưu thế về thể hình, tốc độ và khả năng duy trì cường độ đã giúp U23 Hàn Quốc kiểm soát phần lớn trận đấu, trước khi tạo ra cách biệt rõ ràng trong khoảng 15 phút cuối.
Sau chiến thắng trước U23 Việt Nam, sự tự tin của CĐV Hàn Quốc tiếp tục tăng cao. Một số bình luận cho rằng mục tiêu của đội bóng xứ kim chi không gì khác ngoài chức vô địch: “Đội hình này đủ chất lượng để cạnh tranh HCV”; “Nếu tiếp tục duy trì sự tập trung như trận gặp Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể tiến đến trận cuối cùng”; hay “Mục tiêu là bảo vệ vị thế của bóng đá Hàn Quốc tại ASIAD”. Dù vậy, hành trình phía trước vẫn còn những đối thủ mạnh và mỗi trận đấu loại trực tiếp đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.
U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá nam châu Á và khát vọng tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng tại đại hội. Trong khi đó, thất bại 0-3 khép lại hành trình của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết. Dù không thể tái hiện chiến thắng trước Hàn Quốc như tại VCK U23 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn để lại những thời điểm thi đấu đáng ghi nhận trước một đối thủ sở hữu lực lượng vượt trội.














